Trước hết, đó là đề nghị của thượng nghị sĩ Mỹ Harry Reid áp dụng mức thuế 5% đối với giải phẫu thẩm mỹ, chẳng hạn như mổ để kéo thẳng lớp da nhăn hoặc tăng thể tích bầu ngực. Bên cạnh đó, loại thuế đánh vào chất béo trong các loại thực phẩm đã được quốc hội Đan Mạch thông qua.
Ngoài ra, được chú ý đặc biệt là sáng kiến của Chủ tịch Hội Bác sĩ Latvia Peteris Apinis muốn áp thuế đối với muối và đường tương tự như với thuốc lá và rượu.
Trong khi đó, chính quyền đảo Man đề nghị áp thuế đối với tình trạng xâm phạm bản quyền trên internet; còn thống đốc bang New York (Mỹ) David Paterson tuyên bố cần phải áp thuế đối với việc mua phim qua internet, trong đó có cả phim khiêu dâm. Độc đáo hơn, còn có loại thuế trinh tiết đối với nữ sinh viên Romania nào đem bán đấu giá quyền hưởng đêm tân hôn.
Ở Latvia còn có thuế người chết trong khi ở Anh có thuế điện thoại cố định. Bộ Tài chính Ukraine đưa ra dự thảo thuế hối lộ. Cuối tháng 12-2009, thị trưởng St. Petersburg (Nga) Valentina Matviyenko đã đề nghị áp dụng thuế kiến trúc đối với những du khách đến thăm thành phố này.
Bình luận (0)