Cùng ngày, tình trạng hỗn loạn vẫn xuất hiện tại một vài nơi ở Urumqi khi hàng ngàn người mang theo gậy gộc và dao tuần hành đến trung tâm thành phố. Đám đông người biểu tình, hầu hết là người Hán, hô to: “Hãy bảo vệ nhà chúng tôi, bảo vệ người thân của chúng tôi”. Lệnh giới nghiêm đã được ban hành tại Urumqi từ 21 giờ ngày 7-7 đến 8 giờ ngày 8-7 nhằm ngăn chặn cuộc bạo loạn leo thang
Tính đến ngày 7-7, 1.434 đối tượng tình nghi liên quan đến vụ bạo loạn đã bị bắt giữ, bao gồm 1.379 đàn ông và 55 phụ nữ. Những người này bị cáo buộc có những hành động bạo lực như giết chóc, đánh đập, quấy phá, cướp bóc và phóng hỏa. Ông Lý Trị, Bí thư Thành ủy Urumqi, cho biết sẽ trừng trị nghiêm khắc những kẻ gây ra “vụ bạo loạn chết chóc nhất kể từ khi nước Trung Hoa mới được thành lập năm 1949”.
Cảnh sát cũng cho biết họ có manh mối về việc một số người đang tìm cách tổ chức thêm các cuộc bạo loạn ở thành phố Kashi, thành phố Aksu và quận Yili Kazak. Trong khi đó, tại Urumqi, cảnh sát đã vây bắt một số nhóm người bị cáo buộc âm mưu tiến hành các vụ bạo loạn ở thị trấn Dawan thuộc quận Tianshan.
Bình luận (0)