xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

2 nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc bị bắn chết ở Philippines

Đỗ Quyên (Theo CNA)

(NLĐO) - Phó lãnh sự và viên chức tài chính của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Cebu – Philippines vừa bị bắn chết hôm 21-10. Tổng lãnh sự Tống Vinh Hoa bị thương trong vụ việc.


Nạn nhân Huệ Lý qua đời sau khi tới bệnh viện. Ảnh: Atimes

Nạn nhân Huệ Lý qua đời sau khi tới bệnh viện. Ảnh: Atimes

 

Thông tin trên được báo CNA dẫn lời người phát ngôn cảnh sát Philippines Wilben Mayor cho biết. Theo đó, Phó lãnh sự Tôn Sơn và quan chức phụ trách tài chính Huệ Lý tử vong tại bệnh viện TP Cebu sau khi trúng đạn trong nhà hàng Lighthouse nổi tiếng.

Vụ nổ súng xảy ra khi cả hai nhà ngoại giao này cùng Tổng lãnh sự Tống Vinh Hoa đang ăn trưa trong nhà hàng nói trên.

Theo lời ông Mayor, 2 nghi phạm người Trung Quốc (một nam, một nữ) đã bị bắt giữ sau vụ tấn công. Nghi phạm nữ làm việc cho lãnh sự quán. Trong khi đó, đài CNN tiết lộ các nghi phạm được xác định là Lý Khánh Lợi và vợ Quách Thanh hiện bị cảnh sát tạm giam. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một khẩu súng bán tự động Colt 45 tại hiện trường.

Cảnh sát cho biết thêm rằng vụ tấn công xảy ra vào lúc 13 giờ 30, theo giờ địa phương. Quản lý nhà hàng Lighthouse Stephen John Patero cho biết tiếng súng nổ ra trong một phòng đặt riêng của nhà hàng ở khu vực vốn là điểm hẹn ưa thích của giới chính trị gia địa phương.

“Chúng tôi thực sự không nắm rõ vụ nổ súng xảy ra như thế nào vì vụ việc xảy ra trong một không gian riêng trong nhà hàng. Có nhiều tiếng súng phát ra từ hiện trường” – ông Patero nói. Vị quản lý này cho biết thêm rằng các nhân viên phục vụ tại hiện trường trước khi án mạng xảy ra cho biết họ nghe thấy có to tiếng giữa các vị khách trong phòng.

Báo Inquirer cho biết theo hình ảnh từ camera giám sát, nghi phạm Lý Khánh Lợi bước ra khỏi nhà hàng ngay sau vụ nổ súng. Hắn để lại khẩu súng ngắn cỡ nòng 11,43 mm. Khẩu súng sau đó bị vợ hắn giấu đi. Hai người bị bắt tại văn phòng lãnh sự Trung Quốc sau một cuộc rượt đuổi.

Tuy nhiên, Reuters sau đó dẫn lời một người phát ngôn cảnh sát quốc gia Philippines thông báo một phụ nữ Trung Quốc đã nổ súng làm bị thương Tổng lãnh sự Tống Vinh Hoa và khiến 2 nhân viên lãnh sự khác thiệt mạng. Người đứng đầu cảnh sát quốc gia Phillipines, ông Prudencio Banas, cho biết thêm: "Chúng tôi đang tìm cách xác minh động cơ gây án. Chúng tôi đã bắt giữ nghi phạm, đó là 1 phụ nữ Trung Quốc, song chúng tôi cần phiên dịch để giúp làm rõ vụ việc".

Hiện tình trạng của Tổng lãnh sự Tống Vinh Hoa vẫn chưa được công bố. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila Lý Lăng Tiêu cho biết chưa thể đưa ra bình luận lúc này. Bộ Ngoại giao Philippines cũng chưa lên tiếng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo