Năm linh vật này được chọn cùng với khẩu hiệu chính thức “Một thế giới, một ước mơ” và biểu tượng hình nam vận động viên đang chạy được cách điệu từ chữ “kinh” trong chữ Hán.
![]() |
Linh vật biểu tượng Olympic 2008 |
Năm linh vật này được đặt tên “Bắc Bắc”, “Kinh Kinh”, “Hoan Hoan”, “Nghinh Nghinh”, “Nhĩ Nhĩ” nghĩa là “Bắc Kinh vui đón bạn”. Được tô điểm bằng 5 màu của 5 vòng tròn Olympic, năm linh vật này còn tượng trưng cho biển, rừng, lửa, đất và không khí. Chủ tịch Ban Tổ chức Olympic Trung Quốc Lưu Kỳ nói: “Các linh vật này phản ánh sự đa dạng văn hóa của Trung Quốc như là một quốc gia đa sắc tộc”. Việc lấy nhiều linh vật biểu tượng như vậy cũng thường thấy tại các kỳ Olympic khác như Olympic mùa hè Sydney 2000 - lấy 3 con vật của nước Úc - và Olympic mùa đông Salt Lake City - lấy thỏ, chó sói và gấu - làm linh vật.
Việc lựa chọn linh vật biểu tượng dấy lên nhiều tranh cãi và làm các nhà thiết kế đau đầu trong việc phải chọn biểu tượng nào đó thể hiện tốt nhất cho quốc gia Trung Quốc có truyền thống lịch sử lâu đời. Chủ tịch Ban Ủy nhiệm điều phối của Ủy ban Olympic Quốc tế Hein Verbruggen nói: “Chúng tôi chấp thuận các linh vật biểu tượng này. Điều đó có nghĩa là chúng tôi thích chúng, vì nếu không chúng tôi đã không làm như vậy”.
Bình luận (0)