xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

60 triệu người vô gia cư do chiến tranh, khủng bố

Lục San

Số người rời bỏ nhà cửa do chiến tranh và khủng bố trong năm 2014 đã tăng lên mức cao kỷ lục 60 triệu người, theo báo cáo của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) hôm 18-6.

Một năm trước, số người tị nạn và người chạy loạn bên trong nước họ lần đầu tiên vượt qua con số 50 triệu, tính từ thế chiến thứ II. Những cuộc xung đột vũ trang nổ ra khắp thế giới - Trung Đông, châu Phi, châu Á và châu Âu - đang xô đẩy nhiều gia đình và cá nhân phải bỏ nhà cửa tìm kiếm sự an toàn. Tính trung bình, mỗi ngày có gần 45.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Trẻ em Syria tị nạn ở tỉnh Sanliurfa, Thổ Nhĩ Kỳ Ảnh: REUTERS
Trẻ em Syria tị nạn ở tỉnh Sanliurfa, Thổ Nhĩ Kỳ Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, một ngày trước, bản báo cáo “Chỉ số Hòa bình Toàn cầu 2015”của Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP - Úc) xác định cái giá phải trả cho tình trạng bạo lực khắp thế giới trong năm 2014 cũng lập kỷ lục với 14.300 tỉ USD. Theo đó, Syria là quốc gia loạn lạc nhất trong khi Libya là đất nước bị tàn phá nhiều nhất. Còn Iceland vẫn là miền đất hòa bình nhất. Ngoài ra, con số tử vong trong các cuộc xung đột vũ trang toàn cầu tăng từ 49.000 người năm 2010 lên 180.000 người năm 2014.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo