Mưu mẹo: Không phải ngẫu nhiên mà thủ lĩnh Al-Qaeda Osama Bin Laden kêu gọi bảo vệ Iraq giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như hiện nay. Ông ta muốn cho Mỹ cái cớ để đánh Iraq nhằm mưu lợi riêng cho mình - tạo thời cơ lật lại thế cờ ở Afghanistan.
Kết quả một cuộc chiến tranh.- Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự độc lập, cuộc chiến tranh ở Afghanistan chưa thể coi là đã kết thúc. Không có cơ sở để khẳng định rằng tiềm lực vũ trang của Taliban đã bị kiệt quệ. Những chiến dịch tiễu trừ Taliban do Mỹ và đồng minh tiến hành hầu như không thu được bất cứ kết quả nào. Không một thủ lĩnh Taliban nào bị bắt. Những người thiệt mạng đều là thường dân. Taliban đã tan vào trong dân chúng hoặc chạy sang Pakistan và các nước Ả Rập khác. Những vũ khí khí tài của Taliban được chôn giấu kỹ càng. Rất hiếm khi quân Chính phủ Afghanistan phát hiện được những kho vũ khí như vậy. Họ chỉ nhặt được một số vũ khí cũ kỹ không còn sử dụng được vứt lại trong những miền núi non hiểm trở mà thôi.
Cuộc chiến tranh du kích của Taliban đã bắt đầu gần như ngay sau khi Kabul thất thủ. Càng ngày càng có thêm nhiều quân nhân Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan. Theo số liệu chính thức, từ khi bắt đầu chiến dịch chống khủng bố ở Afghanistan tháng 10-2001 đến nay, chỉ có 50 quân nhân Mỹ thiệt mạng và 340 bị thương. Nhưng trong thực tế, con số thiệt hại nhiều lần lớn hơn. Theo kết quả tính toán của báo News (Pakistan), số quân nhân Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan trong hơn một năm qua không dưới 800 người. Các thông tin về việc lính Mỹ bị tấn công, vấp phải mìn, bị tai nạn kỹ thuật ngày càng nhiều. Lầu Năm Góc tìm mọi cách bưng bít những con số này. Thân nhân những binh sĩ thiệt mạng, vì lo sợ bị cắt các khoản trợ cấp, buộc phải im lặng với báo chí. Nhưng bí mật không thể giữ được lâu. Trong cuộc vận động bầu cử tổng thống (TT) Mỹ sắp tới, chắc chắn đối thủ của TT Bush sẽ công bố những con số khủng khiếp này.
Tranh giành quyền lực.- Mặc dù đã lập được hãng hàng không quốc gia, cải cách tiền tệ và nối lại hệ thống điện thoại toàn quốc, nhưng chính quyền của TT Hamid Karzai vẫn chỉ có thể lãnh đạo được thủ đô Kabul mà thôi. Bên ngoài thủ đô, chính quyền thuộc về các thủ lĩnh quân sự địa phương mà phần lớn đều không coi Karzai ra gì. Tình trạng cát cứ và đụng độ liên miên giữa các sứ quân khiến người dân Afghanistan không thể lạc quan với tương lai thống nhất của đất nước họ.
Các chuyên gia an ninh và tình báo Mỹ nhận thấy những đơn vị Taliban và Al-Qaeda đang tập hợp lại. Lực lượng của Gulbeddin Hermatiar, đối thủ quan trọng nhất của chính quyền Kabul, đang mạnh lên. Tư tưởng xây dựng một nhà nước “Đại Pushtunstan” đang hết sức hấp dẫn người dân xứ này. Theo tin tình báo CIA, Hermatiar hiện có trong tay một quân số nhiều hơn quân số của thủ lĩnh Taliban Mullah Omar khi ông này đang nắm chính quyền. Có dấu hiệu cho thấy tình báo
Hai quân đội.- Việc xây dựng quân đội quốc gia Afghanistan vấp phải rất nhiều vấn đề. Nòng cốt của đội quân này là lực lượng của Liên minh Phương Bắc do tướng Fahim, Bộ trưởng Quốc phòng, chỉ huy. Tất nhiên là TT Karzai và Mỹ không thể an tâm với lực lượng này, thành thử kế hoạch xây dựng quân đội quốc gia cho đến nay vẫn chưa bàn thảo xong. Theo Mỹ, quân đội Afghanistan phải rất cơ động, vũ trang tốt và quân số khoảng 70.000 người. Theo Fahim, quân đội Afghanistan phải không dưới 200.000 binh sĩ. Kết quả là hình thành hai đội quân chính phủ song song tồn tại. Đội quân của Bộ Quốc phòng và đội Cận vệ Quốc gia do chính TT Karzai chỉ huy.
Sự tập hợp của tàn quân Taliban và Al-Qaeda, sự lớn mạnh của các thủ lĩnh quân sự địa phương, sự mâu thuẫn ngay trong nội bộ chính quyền trung ương đã biến Afghanistan thành một thùng thuốc súng khổng lồ. Yếu tố duy nhất khiến cho thùng thuốc súng đó không nổ tung là sự có mặt của quân đội Mỹ trên đất nước Afghanistan. Các chuyên gia quân sự độc lập cho rằng ngay sau khi chiến tranh Iraq bùng nổ, thùng thuốc súng đó sẽ được kích hoạt và một cuộc nội chiến tương tàn có thể xảy ra.
Bình luận (0)