xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn Độ: 8 triệu người tắm trên sông Hằng

Bằng Vy (Theo BBC, Daily Mail)

(NLĐO) – Ngày đầu tiên (14-1) của lễ hội Maha Kumbh Mela khổng lồ đã kết thúc với ước tính có tới 8 – 10 triệu người cùng nhau gột rửa tại phần hợp lưu của sông Hằng và sông Yamuna bất chấp tiết trời lạnh giá.

Kumbh Mela là cuộc hành hương khổng lồ của tín đồ Hindu giáo, được tổ chức 12 năm một lần. Các tín đồ Hindu giáo cùng nhau tụ tập tại những địa điểm cụ thể dọc theo những con sông thần thánh Hằng, Yamuna và Saraswati. Nơi lễ hội diễn ra phụ thuộc vào vị trí của sao Mộc, mặt trời và trái đất.
 
Kumbh Mela bắt nguồn từ một truyền thuyết của đạo Hindu, kể về cuộc chiến đấu giữa thần và quái vật để giành một bình rượu thần. Một vài giọt rượu đã rơi xuống các thành phố Allahabad, Nasik, Ujjain và Haridwar. Do đó, 4 nơi này luân phiên trở thành địa điểm tổ chức Kumbh Mela trong hàng thế kỷ qua. Năm nay, Kumbh Mela được tổ chức ở ở Allahabad.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

 
Người Hindu tin rằng tắm ở hợp lưu của các sông trên sẽ gột rửa được tội lỗi và đem đến sự cứu rỗi. Nhiều người còn uống vài hớp nước và đóng đầy chai đem về nhà. Ngày đầu tiên của lễ hội đã diễn ra trong vòng vây bảo vệ nghiêm ngặt của hơn 30.000 cảnh sát và tương đối trật tự bất chấp số người tham gia lên đến 8 - 10 triệu.
 
Kumbh Mela năm nay dự kiến thu hút số người tham gia kỉ lục – hơn 100 triệu người cho 55 ngày lễ hội - và trở thành lễ hội đông người nhất thế giới.
 
Các tín đồ từ mọi ngóc ngách của Ấn Độ đổ về lễ hội bằng đủ loại phương tiện, từ xe lửa, xe buýt, xe kéo… Hàng chục ngàn người đã dựng lều trên bờ sông, trong khi nhiều người khác sẵn sàng ngoài trời bất chấp nhiệt độ xuống gần 0 độ C.
 
Để chuẩn bị cho lễ hội, thành phố Allahabad dành mấy tháng trời để sắp xếp 14 bệnh viện dã chiến, 243 bác sĩ thường trực, hơn 40.000 nhà vệ sinh và 80 triệu lít nước uống.
 
Lễ hội Kumbh Mela trước được tổ chức vào đầu năm 2001, thu hút hơn 40 triệu người trong ngày tắm chính, lập kỷ lục thế giới về số lượng người cùng tụ tập một lúc. Tuy nhiên, quá đông người gây ra nhiều lo ngại về sức khỏe với những cảnh báo về mức độ ô nhiễm nặng nề của nước sông.
 
Ảnh ngày đầu lễ hội Kumbh Mela. Ảnh: AP, EPA, Reuters, PTI
 
img
 
img
 
img
Hàng triệu người tụ tập trên bờ sông
 
img
img
Tắm sông hoàn toàn khỏa thân
 
img
 
img
 
img
 Các tín đồ tin rằng nước sông thần thánh có thể gột bỏ tội lỗi
 
img
Đến cuối ngày 14-1, số người tham gia lên đến gần 11 triệu
 
img
Cảnh sát cho rằng ngày đầu đã trải qua trong yên ổn

 
img
img
 
img
Dòng người vẫn đang đổ về lễ hội...
 
img
img
...với ước tính lên đến  hơn 100 triệu người cho 55 ngày lễ hội


img
Hàng ngàn người đã dựng trại gần bờ sông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo