Theo cảnh sát Ấn Độ, sở dĩ giao tranh kéo dài là do các phần tử khủng bố được huấn luyện rất bài bản, trang bị vũ khí tốt và đang bắt giữ nhiều con tin. Thêm vào đó, bọn khủng bố rất thông thuộc địa hình và đường đi lối lại trong khách sạn Taj Mahal. Các cuộc tấn công của quân khủng bố đã khiến 195 người thiệt mạng, trong đó có 27 người nước ngoài, gần 300 người bị thương.
Thư ký an ninh nội bộ Ấn Độ M. L. Kumawat cho biết lính đặc nhiệm nước này đã cứu được 610 người ở hai khách sạn và một trung tâm Do Thái tại Mumbai bị bọn khủng bố Hồi giáo chiếm giữ.
300 người đã được ra khỏi khách sạn năm sao Taj Mahal, nơi cuộc bao vây vừa kết thúc cùng ngày, và 250 người đã được cứu khỏi khách sạn Oberoi-Trident, trong khi 12 gia đình gồm 60 người được cứu khỏi trung tâm Do Thái.
Các nguồn tin tình báo quân đội Ấn Độ cho biết 8 tay súng Hồi giáo tham gia vụ tấn công khủng bố ở Mumbai đã thâm nhập vào thành phố này từ một tháng trước. Người ta cũng tin rằng có những kẻ thâm nhập khác đã tích trữ vũ khí và đạn dược tại một trong hai khách sạn bị tấn công. Tối 26-11, khi vụ tấn công bắt đầu, một nhóm thứ hai đến Mumbai bằng đường biển đã tham gia cùng với nhóm thâm nhập này.
Cùng ngày, Pakistan đã bất ngờ hủy chuyến đi (đã được thống nhất với Ấn Độ) của Giám đốc Cơ quan tình báo Pakistan (ISI) tới New Delhi để hợp tác điều tra vụ tấn công khủng bố ở Mumbai và chia sẻ những thông tin để xác định rõ những kẻ đứng sau vụ khủng bố này. Thay vào đó là một đại diện khác của ISI.
Phía Pakistan tiếp tục phủ nhận sự liên quan, đồng thời cho rằng việc Ấn Độ nói rằng “một số phần tử ở Pakistan phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công khủng bố ở Mumbai” là quá vội vàng.
Trước đó, website của tờ New York Times dẫn lời các nguồn tin tình báo và chống khủng bố của Mỹ cho rằng gần như chắc chắn nhóm phiến quân chống Ấn Độ ở khu vực Kashmir Lashkar-e-Taiba chính là thủ phạm gây ra các vụ tấn công khủng bố ở Mumbai. Theo nguồn tin này, đến nay các cơ quan tình báo Mỹ vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng rằng nhóm Lashkar-e-Taiba đã tấn công Mumbai nhưng những bằng chứng thu được trong hai ngày qua cho thấy nhóm này hoặc một nhóm khác ở Kashmir là Jaish-e-Muhammad đã gây ra vụ này.
Ấn Độ là một trong những quốc gia có nguy cơ bị các phần tử cực đoan tấn công cao nhất do nước này là nơi có nhiều xung đột về chủng tộc, chính trị và tôn giáo. Theo tiết lộ của báo “The Hindu”, ở Ấn Độ có ít nhất 174 nhóm khủng bố. Phương pháp tấn công thường được chúng sử dụng lâu nay là đặt chất nổ hoặc cử người đánh bom liều chết ở những nơi đông người.
Bình luận (0)