Các bang Madhyra Pradesh, Uttarakhand và Orissa có số người chết nhiều nhất vì nhiệt độ liên tục tăng cao trong đợt nắng nóng này, lên đến 45 - 47,5°C). Số người chết có thể tiếp tục tăng sau khi có thêm 36 trường hợp chết bất thường bị nghi ngờ do nắng nóng.
Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cảnh báo, trong vài ngày tới, chính phủ có thể ban bố tình trạng khẩn cấp do nhiệt độ ban ngày cao hơn bình thường 8-11°C. Thông thường, vào thời gian này, nhiệt độ trung bình ở Ấn Độ khoảng 36°C. Đợt nắng nóng này xảy ra trong bối cảnh cử tri Ấn Độ đang tham gia cuộc tổng tuyển cử kéo dài một tháng. Thời tiết khắc nghiệt đã cản trở các nỗ lực vận động tranh cử của các ứng viên ở nhiều nơi.
Bình luận (0)