Trong số các bác sĩ chuyên gia quốc tế đến Angola làm việc đã có 2 người thiệt mạng vì bệnh này – một bác sĩ người Ý và một bác sĩ Việt Nam. Chính quyền Angola đã kêu gọi quốc tế giúp đỡ khẩn cấp vì Angola không đủ bác sĩ và các điều kiện y tế chống lại virus Marburg.
Giám đốc Sở Y tế thủ đô Luanda Vita Mvemba cho biết Angola đang thiếu bác sĩ trầm trọng, cả nước chỉ có khoảng 1.200 bác sĩ. Nhiều nơi như tỉnh Kuando Kubango ở miền Nam, chỉ có 2 bác sĩ. Tỉ lệ tử vong của chứng bệnh này hiện lên đến 1/4 người bị nhiễm trong lúc biện pháp đặc trị vẫn chưa được rõ. Người phát ngôn Bộ Y tế Angola Carlos Alberto cho rằng nhiều người dân vẫn còn thói quen đến các thầy lang trị bệnh và chỉ đến bệnh viện khi bệnh nặng. Ca bệnh đầu tiên bị ghi nhận từ tháng 10-2004 nhưng dịch bệnh lan nhanh từ 3 tuần qua. Đây là lần đầu tiên Angola phải đối diện với dịch bệnh này. Từ năm 1998-2000, bệnh này đã làm 123 người thiệt mạng tại DRC nhưng lần này chưa có ca bệnh nào bị phát hiện tại DRC.
Virus Marburg được xác định hồi năm 1967 tại phòng thí nghiệm ở thành phố Marburg của Đức. Bệnh có thể lây do tiếp xúc với dịch của cơ thể người bệnh như máu, nước tiểu, phân, chất nôn và nước bọt.
Bình luận (0)