Thủ phạm vụ buôn lậu xuyên quốc gia này mà báo chí Pháp gọi là “Angolagate” gồm hàng chục chính trị gia, doanh nhân của Pháp, trong đó có Jean-Christophe Mitterrand, con trai và là cố vấn về các vấn đề châu Phi của cố tổng thống (TT) Pháp Francois Mitterrand.
Ngoài tội buôn lậu, nhận hối lộ, các thủ phạm còn bị khép tội góp phần làm bùng nổ cuộc nội chiến đẫm máu tại
Jean-Christophe Mitterrand đã thông qua Pierre Falcone, trùm một tập đoàn kinh tế lớn của Pháp, làm môi giới đặt mua một lượng vũ khí lớn của các nước Đông Âu, lén lút gửi sang
Jean-Christophe Mitterrand trước vành móng ngựa. Ảnh: AP
Năm 1995, vụ bê bối bị vỡ lở khi chính phủ Pháp phát hiện một quan chức của cựu bộ trưởng nội vụ Charles Pasqua lén lút sang
Tháng 4-2007, tổng cộng 42 thủ phạm liên quan đến vụ Angolagate bị truy tố và bản án dành cho họ đã được công bố ngày 27-10. Theo AFP, Angolagate được coi là vụ buôn lậu vũ khí lớn nhất trong lịch sử nước Pháp.
Trong số các thủ phạm chính, cựu bộ trưởng nội vụ Charles Pasqua bị kết án 3 năm tù giam, nộp phạt 148.000 USD. Falcone lãnh án 6 năm tù. Jean-Christophe Mitterrand bị 2 năm tù treo, nộp phạt 560.000 USD. Từ vụ bê bối này, dòng họ cựu TT Mitterrand bị một nỗi nhục chưa từng có.
Bình luận (0)