Các chuyên gia tham dự cuộc họp đã nêu lên sự cần thiết phải chủ động xúc tiến xây dựng một văn bản có tính ràng buộc pháp lý cao hơn nhằm điều chỉnh các hành vi ứng xử của các bên liên quan trên Biển Đông. Cuộc họp đã đưa ra một số định hướng cơ bản về nguyên tắc tiếp cận, nội dung, lộ trình xây dựng và sự phối hợp giữa ASEAN với Trung Quốc trong vấn đề này.
Tàu cứu nạn của Việt Nam ứng trực tại khu vực đảo Đá Tây, quần đảo Trường Sa-Khánh Hòa. Ảnh: TTXVN
Phát biểu sau cuộc họp, ông Ade Padmo Sarwono, quan chức phụ trách về chính trị và an ninh ASEAN tại Bộ Ngoại giao Indonesia, cho biết những cuộc thảo luận về COC chỉ mới trong giai đoạn ban đầu nhưng điều quan trọng là nó đã bắt đầu. Ông cũng cho biết thêm rằng các nước thành viên ASEAN sẵn sàng cùng Trung Quốc thảo luận về việc thực thi và tiếp tục Tuyên bố về ứng xử các bên ở biển Đông (DOC).
Cuộc họp trên được đánh giá có ý nghĩa biểu tượng quan trọng, thể hiện sự tập trung về ý chí và nỗ lực của ASEAN nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng COC, đưa nội dung và lộ trình này báo cáo các nhà lãnh đạo tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 19 dự kiến diễn ra tại Bali từ ngày 17-11.
Bình luận (0)