xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bà Clinton: Tôi chấp nhận đề cử ứng viên Tổng thống Mỹ

Đỗ Quyên (Theo Reuters)

(NLĐO)- “Với sự khiêm nhường, quyết tâm và tự tin vô hạn vào sự hứa hẹn của nước Mỹ, tôi chấp nhận đề cử Tổng thống Mỹ của quý vị”.

Đó là tuyên bố của nữ ứng viên tổng thống Mỹ đảng Dân chủ Hillary Clinton giữa tràng pháo tay như sấm nổ tại Trung tâm Wells Fargo ở Philadelphia ngày 28-7, theo giờ địa phương.


Bà Hillary Clinton chính thức chấp nhận đề cử Tổng thống Mỹ. Ảnh: Reuters

Bà Hillary Clinton chính thức chấp nhận đề cử Tổng thống Mỹ. Ảnh: Reuters

Bà Clinton bước vào đại hội giữa những tiếng chúc mừng lớn cùng sự chào đón của cô con gái Chelsea Clinton – người vừa có bài giới thiệu mẹ lên sân khấu trong ngày khép lại đại hội kéo dài 3 ngày của đảng Dân chủ.

Nữ chủ nhân tiềm năng tương lai của Nhà Trắng hít một hơi thật sâu giữa lúc nhiều người tham dự đại hội trong đám đông xúc động tới mức rơi nước mắt.

“Xin gởi tới tất cả các bạn – những người đã làm việc chăm chỉ để đưa chúng ta tới đây đêm nay, và tất cả những người đã tham gia chiến dịch của chúng tôi trong tuần này” – bà Clinton mở đầu, “Đây là một tuần xuất sắc”.

Nữ cựu ngoại trưởng nhanh chóng hướng bài phát biểu tới những cử tri ủng hộ Thượng nghị sĩ Bernie Sanders: “Tôi muốn các bạn biết rằng tôi nghe thấy các bạn, việc của các bạn cũng là việc của chúng tôi”.

Và bà Clinton nhanh chóng chuyển mũi dùi vào đối thủ bên phía đảng Cộng hòa tỉ phú Donald Trump. "Đừng để bất cứ ai nói với bạn rằng chúng tôi không có cái họ có. Đừng tin ai nói rằng: “Một mình tôi có thể sửa được điều này, điều kia” – bà Clinton nhấn mạnh, rõ ràng là nhắm tới bài phát biểu của ông Trump trong đại hội Đảng Cộng hòa hồi tuần trước.

Nữ ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ khẳng định rằng nước Mỹ đang đối mặt với thời khắc quyết định khi các thế lực mạnh đang tìm cách chia rẽ nước Mỹ.

“Các thế lực mạnh đang đe dọa chia rẽ chúng ta. Các ràng buộc về lòng tin và tôn trọng đang lung lay. Điều này tùy thuộc vào chúng ta. Chúng ta phải quyết định liệu chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác để cùng lớn mạnh hay không” – bà Clinton nói.

Trước bài phát biểu của bà Clinton, tướng 4 sao đã nghỉ hưu John Allen – cựu lãnh đạo của lực lượng quốc tế và Mỹ ở Afghanistan đã có một bài phát biểu đầy sức nặng, trong đó ông tuyên bố với các đại biểu rằng bà Clinton chính xác là một Tổng Tư lệnh nước Mỹ cần.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo