Điều khoản này cấm thành viên quốc hội được bổ nhiệm vào những vị trí chính phủ có lương được tăng trong nhiệm kỳ của họ. Theo Judicial Group, điều khoản này được đưa vào hiến pháp để ngăn chặn tham nhũng. Trước đó, Thượng viện đã bỏ phiếu thông qua việc tăng lương cho chức vụ ngoại trưởng trong lúc bà Clinton đang đảm nhận vị trí thượng nghị sĩ (TNS). Vì thế, Judicial Group cảnh báo khả năng xảy ra một cuộc chiến pháp lý nếu ông Obama không thay đổi sự lựa chọn về người đứng đầu Bộ Ngoại giao.
Tuy nhiên, theo hãng tin AFP, các lãnh đạo Đảng Dân chủ trong quốc hội cho biết đã từng có nhiều tiền lệ cho việc giải quyết tình huống này, đồng thời phủ nhận việc đề cử bà Clinton làm ngoại trưởng đang gặp trở ngại. Một trong những biện pháp đơn giản được tính đến là Thượng viện chỉ cần bỏ phiếu đưa lương của ngoại trưởng trở về mức cũ trước cuộc bỏ phiếu nói trên.
Giải pháp này từng tỏ ra hiệu quả trong quá khứ, như khi TNS Philander Knox được TT William Taft đề cử làm ngoại trưởng năm 1909, hay gần đây nhất là khi TT Bill Clinton chọn TNS Lloyd Bentsen làm bộ trưởng tài chính. Ông Bredan Daly, người phát ngôn của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, nói: “Đã từng có tiền lệ về việc giải quyết vấn đề này và quốc hội sẽ hành động nếu cần.”
Bình luận (0)