xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bạo động bùng phát khắp Bangkok

Hoàng Phương

Bảy thủ lĩnh “áo đỏ” đầu hàng cảnh sát; Nhân viên hai tờ báo The Bangkok Post và The Nation bị phe “áo đỏ” đe dọa

Bạo động đã bùng phát ở khắp thủ đô Bangkok (Thái Lan) hôm 19-5 sau khi quân đội tấn công khu vực cắm trại của người biểu tình, dẫn đến sự đầu hàng của 7 thủ lĩnh “áo đỏ”.

img
Ông Nattawut Saikua, một thủ lĩnh “áo đỏ” đầu hàng cảnh sát hôm 19-5. Ảnh: AP


Bangkok

chìm trong khói lửa


Theo hãng tin AP, những người bạo động đã đốt sàn giao dịch chứng khoán, trụ sở một số ngân hàng và sở điện lực, khu mua sắm Central World và một rạp chiếu phim. Nhiều vùng ở Bangkok rơi vào cảnh mất điện.


 
Người biểu tình cũng trút sự phẫn nộ lên giới truyền thông địa phương bị họ cáo buộc là đưa tin thiên vị chính phủ. Kênh truyền hình nhà nước Channel 3 TV bị tấn công khi người biểu tình đốt xe hơi đậu bên ngoài  trụ sở đài này, đập ống nước để gây ngập nước và tiến vào tòa nhà. Kênh truyền hình này đã ngưng phát sóng sau khi bị đốt. Trong khi đó, nhân viên hai tờ báo The Bangkok Post và The Nation đã được sơ tán sau khi nhận được lời đe dọa của phe “áo đỏ”.

img
Trung tâm thương mại ở Bangkok bốc cháy vào ngày 19-5. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, bạo động cũng lan sang miền Đông Bắc Thái Lan. Theo hãng tin AP, phe “áo đỏ” đốt các văn phòng của chính quyền tỉnh Udon Thani và phá hoại một tòa thị chính ở tỉnh Khon Kaen. Thống đốc tỉnh Udon Thani đã yêu cầu quân đội can thiệp. Truyền hình cũng chiếu hình ảnh quân đội rút lui sau khi bị đám đông tấn công ở tỉnh Ubon Ratchathani.


Bạo động bùng phát sau khi quân đội mở cuộc tấn công vào khu vực đang bị người biểu tình chiếm giữ ở trung tâm Bangkok trước bình minh. Đụng độ đã nổ ra giữa binh sĩ và người biểu tình, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có 1 phóng viên ảnh người Ý. Ngoài ra, 3 phóng viên nước ngoài nằm trong số 50 người bị thương trong các cuộc đụng độ này.

img
Khói bốc lên từ các đám cháy ở trung tâm Bangkok, Thái Lan hôm 19-5. Ảnh: AP


Đòn mạnh giáng vào kinh tế


Đến chiều 19-5, 7 thủ lĩnh hàng đầu của phe “áo đỏ” nộp mình cho cảnh sát và cho biết họ không thể tiếp tục chứng kiến những người ủng hộ bị sát hại thêm nữa. Ông Nattawut Saikua, một thủ lĩnh, kêu gọi người biểu tình trở về nhà. 9 giờ sau khi cuộc tấn công được tiến hành, quân đội tuyên bố đã kiểm soát được khu vực của người biểu tình và kết thúc các chiến dịch. Bất chấp những diễn biến nói trên, nhiều người biểu tình phẫn nộ không chịu từ bỏ cuộc đấu tranh của mình. 


Bộ trưởng Nội các Satit Vongnongteay mô tả “sự hỗn loạn” nói trên là “những dư chấn” đã được lường trước. Ông nói: “Những người biểu tình có khuynh hướng bạo lực vẫn còn giận dữ”. Trong nỗ lực ngăn chặn bạo động leo thang, Chính phủ Thái Lan đã ban bố tình trạng giới nghiêm từ 20 giờ ngày 19-5 đến 6 giờ hôm sau, cấm người dân ra khỏi nhà nếu không có sự đồng ý của nhà chức trách.


AP nhận định rằng khung cảnh hỗn loạn mới nhất ở Bangkok chắc chắn sẽ giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế và ngành công nghiệp du lịch của Thái Lan. Trong khi đó, một số nhà phân tích cho rằng cuộc biểu tình chống chính phủ cho dù chấm dứt đi nữa thì không phải mọi vấn đề đã được giải quyết. Ông Kongkiat Opaswongkarn, Giám đốc điều hành Công ty Asia Plus Securities, nhận định: “Mọi việc vẫn chưa kết thúc. Chính phủ thật sự cần phải quan tâm đến những đòi hỏi của người biểu tình. Tương lai của Thái Lan tùy thuộc vào cách thức chính phủ đối phó với tình hình và đáp lại những yêu cầu của họ”.


Yêu sách lâu nay của phe “áo đỏ” là chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva phải từ chức, quốc hội giải tán và bầu cử mới được tiến hành. Ít nhất 42 người thiệt mạng, hầu hết là dân thường, trong một tuần đầy bạo lực khi quân đội nỗ lực chấm dứt cuộc chiếm giữ khu trung tâm tài chính và mua sắm ở Bangkok của người biểu tình.

img
Người biểu tình bị bắt giữ trong chiến dịch trấn áp của quân đội ở Bangkok. Ảnh: REUTERS


 

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra:

Tôi không phải là chủ mưu khủng bố


Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra nói rằng ông không phải là thủ lĩnh của Mặt trận Liên minh vì dân chủ chống độc tài (UDD) - tên gọi chính thức của phe biểu tình “áo đỏ” - và việc liên minh này đấu tranh đòi bầu cử sớm không phải nhân danh cá nhân ông.


Đài truyền hình Mỹ CNN hôm 19-5 dẫn tuyên bố của ông Thaksin: “Họ không yêu cầu bất cứ điều gì cho tôi và không nhân danh tôi. Tôi không phải là thủ lĩnh của UDD”. Ông nói tiếp: “mọi sự thương lượng nhằm chấm dứt biểu tình hoặc xung đột phải được chính quyền và các thủ lĩnh của UDD sắp đặt. Tôi không có thẩm quyền đại diện cho UDD để thương lượng. Tôi tin vào các biện pháp hòa bình và bất bạo động nhằm kết thúc cuộc xung đột và bác bỏ mọi biện pháp sử dụng vũ lực”.

Ông Thaksin cũng cáo buộc chính quyền Thái Lan đã xúc phạm ông khi cho rằng ông đứng đằng sau cuộc bạo động và là chủ mưu khủng bố. Ông nói rằng nếu có hành vi khủng bố thì nhiệm vụ của chính quyền là phải tìm ra kẻ thực hiện và xét xử người đó trước tòa án. Hãng tin AFP cũng dẫn thêm lời ông Thaksin: “Chính phủ đã cáo buộc sai UDD và những người phản đối khi gán cho họ là phần tử khủng bố cũng như gán cho tôi là chủ mưu khủng bố. Tôi bác bỏ hoàn toàn cáo buộc này”.

L.Nguyễn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo