xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bất chấp Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ lại đánh người Kurd

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 12-12 tuyên bố nước này sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự mới ở miền Bắc Syria trong vài ngày tới.

Reuters dẫn lời ông Erdogan cho biết chiến dịch quân sự nói trên nhắm vào lực lượng người Kurd được quân đội Mỹ hỗ trợ ở phía Đông sông Euphrates.

Phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh công nghiệp quốc phòng ở thủ đô Ankara, ông Erdogan thông báo: "Chúng tôi sẽ bắt đầu chiến dịch đẩy lui những kẻ khủng bố ly khai ở phía Đông sông Euphrates trong vài ngày. Mục tiêu của chúng tôi không phải là lính Mỹ. Bước đi này sẽ dọn đường cho một giải pháp chính trị và hợp tác lành mạnh hơn".

Một quan chức Washington cho biết tuyên bố của ông Erdogan đã khiến Lầu Năm Góc quan ngại rằng cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria có thể bị ảnh hưởng. Hồi tháng 3, một cuộc tấn công khác của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) đã làm ảnh hưởng đến cuộc chiến chống IS và khiến các hoạt động quân sự ở miền Đông Syria bị đình trệ.

Thổ Nhĩ Kỳ triển khai chiến dịch chống lại người Kurd do Mỹ hậu thuẫn - Ảnh 1.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan phát biểu tại Hội nghị Công nghiệp Quốc phòng ở Ankara hôm 12-12. Ảnh: Reuters

Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần bày tỏ thất vọng về việc thỏa thuận ổn định tình hình tại TP Manbij – Syria bị chậm trễ. Ankara nhấn mạnh thỏa thuận nên được thực hiện đầy đủ vào cuối năm nay.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã bắt đầu tuần tra chung gần TP Manbij vào tháng trước nhưng sự hợp tác đó được đánh giá là rất phức tạp khi lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích các tay súng người Kurd ở phía Đông sông Euphrates.

Theo Lầu Năm Góc, hiện có khoảng 2.000 binh sĩ Mỹ đồn trú ở Syria. Hồi tháng trước, Washington thông báo họ sẽ thiết lập các trạm quan sát ở biên giới giữa miền Bắc Syria (do người Kurd kiểm soát) và Thổ Nhĩ Kỳ sau khi các cuộc pháo kích xuyên biên giới của Ankara giết chết 4 tay súng người Kurd.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu cáo buộc các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ đã làm gián đoạn chiến dịch được Mỹ hậu thuẫn, trong đó SDF đụng độ với IS gần biên giới Syria - Iraq.

Thông báo của ông Erdogan được đưa ra sau khi các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức các cuộc đàm phán tại Ankara trong tuần này với đại diện đặc biệt của Mỹ tại Syria Jim Jeffrey. Một nguồn tin quân sự của SDF cho biết ông Jeffrey đã gặp lãnh đạo SDF ở miền Bắc Syria hôm 12-12.

Thời điểm này, YPG vẫn kiểm soát một khu vực rộng lớn ở Đông Bắc Syria. Thổ Nhĩ Kỳ xem YPG là một phần mở rộng của Đảng Công nhân người Kurd (PKK). Hơn 40.000 người, chủ yếu là người Kurd, đã thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa PKK và Ankara.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo