xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bê bối gián điệp phủ bóng thượng đỉnh Mỹ - Trung

Đỗ Quyên

Truyền thông Mỹ ngày 22-9 đồng loạt đưa tin một nữ doanh nhân nước này bị Trung Quốc giam giữ suốt 6 tháng qua với cáo buộc “gián điệp” và “đánh cắp bí mật quốc gia”. Vụ việc nhạy cảm được cho là sẽ đổ thêm dầu vào lửa đối với những tranh cãi giữa Washington và Bắc Kinh về vấn đề do thám và nhân quyền.

Theo báo The New York Times, danh tính của công dân Mỹ nói trên được xác định là Sandy Phan-Gillis, một người gốc Hoa chào đời tại Việt Nam và tới Mỹ hồi những năm 1970.

Trang web Savesandy.org của những người ủng hộ nữ doanh nhân này cho biết bà bị bắt hồi tháng 3 khi đi cùng một phái đoàn thương mại từ TP Houston, thủ phủ dầu mỏ bang Texas - Mỹ đến Trung Quốc. Ông Jeff Gillis, chồng bà Phan-Gillis, khẳng định: “Vợ tôi không phải là gián điệp hoặc kẻ trộm”.

 

Bà Sandy Phan-Gillis Ảnh: The New York Times
Bà Sandy Phan-Gillis Ảnh: The New York Times

 

Xác nhận vụ việc trên trong cuộc họp báo ngày 22-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi không đề cập đích danh bà Phan-Gillis mà chỉ nói rằng: “Người phụ nữ (mà các phóng viên hỏi tới) bị nghi có các hành động đe dọa an ninh quốc gia và hiện đang bị điều tra bởi các cơ quan liên quan”.

Tuy nhiên, theo Savesandy.org, bà Phan-Gillis bị giam giữ hơn 6 tháng qua nhưng mới bị bắt chính thức hồi cuối tuần trước mà không hề có cáo buộc và bằng chứng cụ thể. Trang web này còn khẳng định giới chức Trung Quốc thừa nhận không đủ bằng chứng để truy tố bà Phan-Gillis nhưng vẫn chưa chịu thả bà. Không những thế, bạn bè, gia đình và thậm chí cả luật sư cũng không được phép vào thăm.

Hiện vẫn chưa rõ vì sao vụ việc nhạy cảm này mãi tới ngày 21-9 mới được tiết lộ, tức một ngày trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến TP Seattle để bắt đầu chuyến công du Mỹ kéo dài 1 tuần. Vụ việc hẳn sẽ làm phức tạp thêm cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo này với Tổng thống Mỹ Barack Obama - vốn không thiếu các chủ đề nóng, từ vấn đề an ninh mạng và sự ngang ngược của Trung Quốc ở biển Đông.

Theo hãng tin Reuters, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice hôm 21-9 cảnh báo hoạt động gián điệp mạng có liên hệ với Bắc Kinh chính là rào cản lớn nhất trong quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời nhấn mạnh rằng Trung Quốc phải chấm dứt ngay hành vi này. Trong khi đó, tân Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cho rằng Trung Quốc đã đi quá giới hạn ở biển Đông và phải lãnh những hậu quả ngược lại với kỳ vọng của họ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo