Kam-lun Ellis Hon, một trong các nhà nghiên cứu, nói rằng: "Có thể xem đây là báo cáo đầu tiên chỉ ra BDNF và chất P có liên quan đặc hiệu với hoạt tính bệnh, chất lượng cuộc sống và mức độ ngứa được ghi nhận qua máy theo dõi cổ tay".
Theo Tiến sĩ Colin Holden, Chủ tịch Hội các nhà da liễu học Anh quốc, hầu hết bệnh nhân chàm cho biết ngứa là triệu chứng tệ hại nhất, khiến trẻ phải thức giấc, ảnh hưởng kết quả học tập của trẻ, làm cho bố mẹ và gia đình cảm thấy bị căng thẳng...
Các chuyên gia Anh cho rằng phát hiện này đang tiến gần hơn đến nguyên nhân cốt yếu của bệnh da và hứa hẹn mang lại một khả năng điều trị mới.
Bình luận (0)