Chính phủ TQ cho phép nước ngoài đầu tư vào BV từ năm 2000, đến nay đã có nhiều phòng khám, BV chuyên khoa và đa khoa của người nước ngoài bỏ vốn xây dựng, chủ yếu phục vụ lớp người khá giả, giàu có.
Tình trạng các BV công quá tải, thiết bị khám chữa bệnh còn lạc hậu, thái độ phục vụ của đội ngũ thầy thuốc, y tá chưa làm bệnh nhân hài lòng cũng là nguyên nhân khuyến khích người nước ngoài mở bệnh viện tư. Một cuộc điều tra 49 BV lớn ở Bắc Kinh do sở y tế thành phố tiến hành cho thấy bệnh nhân chỉ cho 5 điểm trong thang điểm 10 về chất lượng chữa trị và phục vụ. Hiện tượng tiêu cực ăn hoa hồng kê đơn thuốc và nhận “phong bì” của bệnh nhân thường xảy ra.
Thiếu kinh phí là khó khăn chung của các BV công ở TQ. Theo báo cáo chính thức, trong 2 thập kỷ cải cách kinh tế, phần đóng góp của nhà nước và các công ty, xí nghiệp quốc doanh trong ngân sách chi tiêu y tế từ 78% năm 1980 sụt còn 41% năm 2002. Có nghĩa là tiền viện phí mà bệnh nhân phải trả từ 21% năm 1980 (40 tỉ USD) tăng lên 58% năm 2002 (68 tỉ USD). Vì thiếu kinh phí của nhà nước, 17.700 BV công ở TQ không có lãi, đang chủ trương tư nhân hóa hoặc mời các nhà đầu tư nước ngoài góp phần. Tuy nhiên, định mức không được quá 70% vốn khiến nhiều nhà đầu tư muốn mở BV tư 100% vốn của mình. Theo hướng này, tại Bắc Kinh sẽ có viện tim của Anh, BV phụ sản khoa của Đức, viện mắt của Canada. BV tim quốc tế của Mỹ có 98 giường bệnh sẽ chính thức mở cửa tại Bắc Kinh vào tháng 7-2005. Trong khi đó, BV Đa khoa United Family của Mỹ với kinh phí 10 triệu USD khánh thành tại Thượng Hải giữa tháng 10, là BV tư của nước ngoài đầu tiên tại vùng Hoa Đông.
Bình luận (0)