xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bí ẩn số phận thủ lĩnh Taliban

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Một nguồn tin nội bộ Taliban hôm 4-12 khẳng định thủ lĩnh Afghanistan Akhtar Mansour bị thương nặng và có thể đã thiệt mạng trong một cuộc đọ súng tại nhà của một thành viên cao cấp gần TP Quetta – Pakistan trước đó 3 ngày.

Theo một chỉ huy Taliban cấp cao giấu tên, Mansour qua đời vì vết thương nặng hôm 3-12 và Haibatullah Akhundzada, một trong 2 cấp phó của y đã sẵn sàng lên thay thế. “Tôi tin rằng Haibatullah Akhundzada và phong trào sẽ công bố cái chết của Mansour vào một thời điểm thích hợp sau này. Chắc chắn 100% ông ta không còn sống”.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Afghanistan (tương đương chức thủ tướng) Abdullah Abdullah hôm 3-12 viết trên mạng xã hội Twitter rằng Mansour bị thương trong một cuộc đọ súng gần TP Quetta nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng về những gì đã xảy ra.

 

Thủ lĩnh Taliban Afghanistan Akhtar Mansour. Ảnh: Reuters
Thủ lĩnh Taliban Afghanistan Akhtar Mansour. Ảnh: Reuters

 

Các thủ hạ trung thành của Mansour tiết lộ y bị thương trong cuộc đấu súng sau khi tranh cãi về biện pháp đối phó với sự chia rẽ giữa các phe phái trong phong trào và dường như đã được đưa tới một bệnh viện tư nhân để điều trị. “Chúng tôi không rõ ông ấy được đưa tới bệnh viện nào nhưng tình trạng có vẻ rất nghiêm trọng” – một thủ hạ của Mansour cho biết.

Phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid phủ nhận thông tin thủ lĩnh Mansour đã thiệt mạng, đồng thời khẳng định ông ta vẫn còn sống khỏe mạnh. Người này cáo buộc cơ quan tình báo Afghanistan đang cố tình làm chia rẽ phong trào, đồng thời tuyên bố sẽ đưa ra đoạn ghi âm giọng nói của y để làm bằng chứng.

Sự đối đầu giữa các phe phái trong nội bộ Taliban đã dẫn đến cuộc giao tranh ác liệt ở tỉnh Zabul, Đông Nam Afghanistan hồi tháng trước khiến hàng chục người thiệt mạng. Mullah Mansoor Dadullah, một chỉ huy hàng đầu trong các nhóm ly khai chống đối Mansour, cũng bị giết chết.

Trước đó, thủ lĩnh tối cao Taliban Mullah Mohammad Omar qua đời năm 2013 nhưng Taliban mãi đến tháng 7 qua mới chính thức công bố thông tin này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo