Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Bi kịch gia đình - xã hội ở Iran

Hiền Lương

Có 3 nguyên nhân dẫn đến thảm kịch: Bị ép gả bán, bị chồng hành hạ, luật pháp tước bỏ quyền bình đẳng nam nữ

Hiện thực: Tình trạng phi lý ở Iran: Đàn ông có thể ly dị vợ bất kỳ lúc nào, nhưng vợ muốn ly dị chồng phải mất 20 năm làm thủ tục pháp lý.

Giải pháp cực đoan.- Xã hội Iran đang xuất hiện một hiện tượng mới rất đáng lo ngại là nạn vợ giết chồng. Một số bà vợ Iran chịu quá nhiều khổ đau, áp bức, bị hành hạ trong một thời gian dài phải tìm sự giải thoát bằng giải pháp cực đoan này. Theo báo cáo của ngành luật pháp Iran, chỉ từ tháng 2 đến cuối tháng 6 vừa qua đã có ít nhất 20 phụ nữ nước này giết chồng để trả thù cho những nỗi oan trái của mình.

 

Lúc đầu, hầu hết các vụ giết hại này không được dư luận chú ý. Nhưng số vụ án tăng lên thì người dân Iran mới tỉnh ra rằng đây là dấu hiệu của tình trạng bất ổn xã hội không thể coi thường. Và người ta đi sâu tìm hiểu nguyên nhân. Nhà xã hội học Mohammad Ahmadi nhận xét: “Vợ giết chồng là một hiện tượng mới trong xã hội do đàn ông thống trị của Iran. Điều này nói lên sự khổ cực về kinh tế và các cuộc khủng hoảng xã hội đang lên đến đỉnh điểm”. Ông nêu ra hàng loạt vấn đề trong xã hội khiến người phụ nữ Iran bất mãn và tuyệt vọng: Tệ nạn gả bán cưỡng hôn, chồng đàng điếm vũ phu, nghèo đói, đời sống văn hóa nghèo nàn trong một xã hội mà các luật lệ hà khắc cấm đoán mọi sự giao tiếp nam nữ. Các nhà nghiên cứu xã hội còn kịch liệt lên án luật ly dị rất khắt khe khiến nhiều bà vợ phải giết chồng để thoát khỏi kiếp làm vợ tôi đòi như nô lệ. Theo số liệu chính thức, năm 2001 cả nước Iran có 44.000 vụ ly dị, tăng 12% so với năm 2000. Trong khi đó số vụ kết hôn có đăng ký giảm 4,5%.

 

Vụ bà Ferdows (ảnh bên) giết chồng mới đây đã làm xôn xao dư luận. Bà bị gả bán từ năm 13 tuổi để làm vợ Hedayat hơn bà 18 tuổi. Suốt 30 năm làm vợ, cuộc đời của bà là tuyệt đối ngoan ngoãn phục tùng, im lặng dù bị đánh đập, ngược đãi. Không chịu nổi kiếp sống nô lệ, bị xúc phạm nhân phẩm triền miên, bà Ferdows thuê người giết chồng.

Người đàn ông giết thuê được bà trả công 30 triệu rial (59 triệu đồng VN). Vụ giết thuê này xảy ra cách đây 3 năm, đến tháng 2 năm nay mới bị phát hiện khi cảnh sát tìm thấy hài cốt người chồng trong một căn nhà bỏ hoang. Bà Ferdows khai với cảnh sát: “Trong suốt 30 năm trời chung sống vợ chồng, Hedayat không ngày nào không hành hạ đánh đập tôi. Ông ấy luôn nghi ngờ, không tin tôi bất cứ điều gì. Tôi như sống trong một địa ngục hết chịu nổi”. Tháng 4 năm nay vụ án được xử kín, bà Ferdows và người giết thuê đều lãnh án tử hình.

 

Phải chấm dứt mọi bất công.- Khung hình phạt tội vợ giết chồng ở Iran là tử hình. Trong số 20 bà vợ giết chồng từ đầu năm đến nay, một số bà đã bị xét xử, đã bị thi hành án, số còn lại đang chờ ngày ra tòa. Những thủ phạm kiêm nạn nhân này thuộc đủ mọi thành phần xã hội. Tạp chí Zanan (Phụ nữ) của Iran đặt câu hỏi: “Ly hôn là giải pháp đầu tiên cho những phụ nữ muốn được giải thoát khỏi cuộc sống hôn nhân đau khổ. Vậy tại sao những bà vợ đó không chọn giải pháp này mà lại đi tìm cách cực đoan khác để lãnh án tử hình?”. Để giải đáp câu hỏi này, nữ luật sư Sara Irani nói: “Trong khi đàn ông Iran muốn ly dị vợ lúc nào tùy thích thì phụ nữ muốn bỏ chồng phải trải qua một cuộc đấu pháp lý có thể kéo dài tới 20 năm. Thậm chí sau đó có nhiều bà vợ cũng chẳng thể dứt bỏ được hôn nhân xiềng xích. Thật là bất công”.

 

Theo luật của Iran, đàn ông nước này có thể lấy 4 vợ, một thứ “quyền” không dành cho phụ nữ. Nếu người chồng lăng nhăng bồ bịch thì có thể kiếm cớ “sigheh” (tiếng Iran là cưới tạm). Trò “cưới tạm” này cho phép đôi trai gái ăn ở với nhau bao nhiêu lâu tùy thích. Bà vợ nào có chồng “sigheh” đành cam chịu, không thể chống lại.

 

Nữ luật sư Sara Irani (cũng là nhà văn chuyên viết về đề tài phụ nữ) nhận xét: “Nạn vợ giết chồng là hậu quả của thói vũ phu hành hạ, làm nhục và khinh miệt phụ nữ trong một xã hội trọng nam khinh nữ. Hiện tượng có chiều hướng tăng lên này đang tạo sức ép, đòi hỏi các nhà lãnh đạo đất nước sớm sửa đổi luật lệ, trước hết là luật bảo vệ phụ nữ”.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo