xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị Trung Quốc đe dọa, Đài Loan tập trận lớn

Cao Lực (Theo Reuters)

(NLĐO) – Giữa lúc căng thẳng leo thang với Trung Quốc, Đài Loan hôm 7-6 đã tiến hành một cuộc tập trận với kịch bản chống xâm chiếm.

Theo Reuters, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã thị sát cuộc tập trận thường niên Han Kuang, được tiến hành ở Căn cứ không quân Ching Chuan Kang ở trung tâm TP Đài Trung, nói trên.

Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan là một vùng lãnh thổ của họ thông qua chính sách "Một Trung Quốc". 

Quân đội Trung Quốc trong những tháng gần đây tiến hành hàng loạt cuộc tập trận gần Đài Loan và bị chính quyền vùng lãnh thổ này chỉ trích là hành vi "đe dọa".

Bị Trung Quốc đe dọa, Đài Loan tập trận lớn - Ảnh 1.

Đài Loan hôm 7-6 tiến hành cuộc tập trận chống xâm lược Han Kuang trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc leo thang. Ảnh: Reuters

Bà Thái từng khẳng định muốn duy trì quan hệ với Trung Quốc nhưng sẵn sàng bảo vệ an ninh Đài Loan khi cần và sẽ không để đại lục bắt nạt.

Được biết, hơn 4.000 binh sĩ và hơn 1.500 thiết bị đã được triển khai trong cuộc tập trận Han Kuang 2018. Đáng chú ý, máy bay không người lái lần đầu tiên được sử dụng trong cuộc tập trận năm nay nhằm trinh sát chiến trường trong khi công nhân xây dựng sửa chữa đường băng của căn cứ không quân.

Bị Trung Quốc đe dọa, Đài Loan tập trận lớn - Ảnh 2.

Cuộc tập trận Han Kuan 2018 thu hút hơn 4.000 binh sĩ tham gia. Trong những tháng qua, Trung Quốc tiến hành hàng loạt cuộc tập trận gần Đài Loan. Ảnh: Reuters

Bị Trung Quốc đe dọa, Đài Loan tập trận lớn - Ảnh 3.

Ảnh: Reuters

Ngoài ra, cuộc tập trận chống quân xâm lược của Đài Loan còn được Quốc vương Mswati III của eSwatini – quốc gia châu Phi trước đây có tên là Swaziland – theo dõi. Theo đó, ông Mswati III trở thành lãnh đạo nước ngoài đầu tiên theo dõi cuộc tập trận Han Kuang kể từ khi bà Thái lên nắm quyền vào năm 2016.

Hiện tại, eSwatini là đồng minh châu Phi duy nhất còn sót lại của Đài Loan nhưng đang đứng giữa màn "kéo co" chính trị của Trung Quốc và Đài Loan. Bắc Kinh từng kêu gọi eSwatini cắt đứt các mối quan hệ với Đài Loan – một động thái bị Đài Loan cáo buộc là lôi kéo đồng minh của họ bằng các gói hỗ trợ kinh tế béo bở.

Bị Trung Quốc đe dọa, Đài Loan tập trận lớn - Ảnh 4.

Máy bay C-130 Hercules diễn tập thả hàng tiếp tế. Ảnh: Reuters

Bị Trung Quốc đe dọa, Đài Loan tập trận lớn - Ảnh 5.

Trực thăng Black Hawk UH-60M và Cobra AH-1 cũng được Đài Loan triển khai tập trận. Ảnh: Reuters

"Trong thời gian diễn ra tập trận, các lực lượng của chúng tôi thể hiện năng lực tác chiến trong lúc đồng minh của chúng tôi theo dõi. Qua đó, chúng tôi hy vọng có thể tạo điều kiện cho hai phía đối thoại sâu sắc hơn" – phát ngôn viên cơ quan quốc phòng Đài Loan Chen Chung-chi chia sẻ, đồng thời khẳng định eSwatini đã cam kết duy trì quan hệ với Đài Loan.

Bị Trung Quốc đe dọa, Đài Loan tập trận lớn - Ảnh 6.

Xe tăng M60A3 bắn bom khói. Ảnh: Reuters

Bị Trung Quốc đe dọa, Đài Loan tập trận lớn - Ảnh 7.

Ảnh: Reuters

Trong một động thái nhiều khả năng sẽ khiến Bắc Kinh phản ứng, theo Reuters, phát ngôn viên Chen cho biết Đài Loan rất nóng lòng tham gia tập trận hàng hải đa quốc gia Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ tổ chức. 

Tháng trước, Lầu Năm Góc tuyên bố đã rút lại lời mời Trung Quốc tham dự cuộc tập trận hàng hải này vì hành vi quân sự hóa biển Đông sai trái của họ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo