xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Biểu tình “Đoàn xe tự do”: Cảnh sát bắt đầu mạnh tay

Cao Lực

(NLĐO) – Cảnh sát thủ đô Ottawa – Canada, đã bắt đầu bắt giữ người biểu tình và cẩu, kéo xe trong một nỗ lực nhằm chấm dứt phong trào biểu tình “Đoàn xe tự do” làm tê liệt Ottawa suốt nhiều tuần.

Theo báo The Guardian, 70 người đã bị bắt giữ và ít nhất 21 phương tiện đã bị cẩu, kéo đi. Nước đi này được triển khai không lâu sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau ban bố tình trạng khẩn cấp.

Cảnh sát "tiếp tục hành động để thiết lập trật tự đường phố. Chúng tôi sẽ làm việc ngày đêm cho đến khi mọi chuyện kết thúc" – ông Steve Bell, cảnh sát trưởng lâm thời của Ottawa, tuyên bố vào chiều 18-2 (giờ địa phương).

Biểu tình “Đoàn xe tự do”: Cảnh sát bắt đầu mạnh tay - Ảnh 1.

Cảnh sát Ottawa bắt giữ người biểu tình vào sáng 18-2. Ảnh: AP

Xe tải tham gia phong trào biểu tình "Đoàn xe tự do" đã bóp còi trong lúc hàng trăm cảnh sát tiến về một trại biểu tình gần Đồi Quốc hội vào sáng 18-2.

Trước đó một ngày, cảnh sát Canada đã nói rõ rằng họ đang chuẩn bị để cẩu, kéo hơn 300 phương tiện phong tỏa Ottawa kể từ cuối tháng 1.

Biểu tình “Đoàn xe tự do”: Cảnh sát bắt đầu mạnh tay - Ảnh 2.

Ảnh chụp ở Ottawa vào ngày 18-2. Ảnh: AP

Ông Bell khi đó cảnh báo cảnh sát sẽ "sớm hành động" và 2 thủ lĩnh của phong trào biểu tình đã bị bắt giữ vào đêm 17-2.

Trong số những cá nhân nổi bật bị bắt giữ vào ngày 18-2 có Pat King, người bị bắt khi đang phát trực tuyến trên mạng xã hội Facebook.

Biểu tình “Đoàn xe tự do”: Cảnh sát bắt đầu mạnh tay - Ảnh 3.

Một người biểu tình bị bắt giữ ở Ottawa vào ngày 17-2. Ảnh: AP

BJ Dichter, một cá nhân nổi bật khác trong phong trào biểu tình, nói với đám đông rằng "đã đến lúc giải tán", đồng thời kêu gọi cảnh sát Ottawa để tài xế tự lái xe đi.

Phong trào biểu tình "Đoàn xe tự do" nổ ra tại Ottawa vào ngày 28-1, với sự tham gia của hàng ngàn người và phương tiện.

Biểu tình “Đoàn xe tự do”: Cảnh sát bắt đầu mạnh tay

Những người biểu tình cam kết không leo thang căng thẳng cho đến khi chính phủ bãi bỏ các quy định về tiêm chủng Covid-19 và mã QR "hộ chiếu sức khỏe".

Biểu tình “Đoàn xe tự do”: Cảnh sát bắt đầu mạnh tay - Ảnh 5.

Cảnh sát Ottawa đẩy người biểu tình. Ảnh: Reuters

Một số hình ảnh khác liên quan đến phong trào biểu tình "Đoàn xe tự do" ở Ottawa - Canada:

Biểu tình “Đoàn xe tự do”: Cảnh sát bắt đầu mạnh tay - Ảnh 6.

Ảnh: AP

Biểu tình “Đoàn xe tự do”: Cảnh sát bắt đầu mạnh tay - Ảnh 7.

Ảnh: AP

Biểu tình “Đoàn xe tự do”: Cảnh sát bắt đầu mạnh tay - Ảnh 8.

Ảnh: Al Jazeera

Biểu tình “Đoàn xe tự do”: Cảnh sát bắt đầu mạnh tay - Ảnh 9.

Ảnh: Reuters

Biểu tình “Đoàn xe tự do”: Cảnh sát bắt đầu mạnh tay - Ảnh 10.

Ảnh: Reuters


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo