xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bin Laden và cuộc sống ẩn dật ở Abbottabad

NGUYỄN CAO

Trong 5 năm cuối đời, ông trùm khủng bố khét tiếng ít khi rời khỏi căn phòng nhỏ trong ngôi nhà lớn ở Abbottabad. Y sống trong cảnh túng bấn, cố bám víu vào tổ chức Al-Qaeda

Chi tiết nói trên do nhật báo Pakistan Dawn dẫn nguồn tin quân sự Pakistan tiết lộ ngày 6-5 và được các phương tiện truyền thông đại chúng quốc tế đưa lại vào ngày hôm sau.
 
img
Chỗ ở cuối cùng của Bin Laden ở Abbottabad hiện thu hút rất đông du khách hiếu kỳ. Ảnh: EPA

Trái với nguồn tin của Mỹ, theo đó Osama Bin Laden sống trong căn nhà trị giá cả triệu USD với 9 bà vợ và 29 đứa con, nguồn tin quân sự Pakistan khẳng định rằng Bin Laden sống với 3 người vợ và 13 đứa trẻ, trong đó có 8 đứa là con của Bin Laden.
 
Tất cả đang bị chính quyền Pakistan tạm giữ để thẩm vấn và làm sáng tỏ một số vấn đề như tại sao Bin Laden mang cả gia đình đến Abbottabad sống hơn 5 năm nay mà tình báo Pakistan không hay biết - điều mà Washington cho là “không thể tin được”.

Ngôi nhà oan nghiệt

Căn nhà ba tầng của Bin Laden thuộc loại khá lớn trong khu vực Abbottabad, một huyện thị mới yên bình chung quanh là núi, cách thủ đô Islamabad hai giờ lái xe.
 
Nhưng nó không phải là một ngôi biệt thự sân vườn sang trọng như người Mỹ mô tả. Qua hình ảnh có thể thấy rõ căn nhà vuông vức, không có ban công, giống như biệt thự nhà quê.

Nó chỉ khác với những ngôi nhà chung quanh ở chỗ nền nhà rộng gấp ba lần các ngôi nhà kế cận, có tường rào bê tông cao hơn 4 m và có cả kẽm gai.
 
Thế nhưng đặc điểm này, theo ông Mohammed Kareem Khan, cảnh sát trưởng Abbottabad, không có gì khác thường lắm bởi nó nằm sát ruộng.

Bên trong ngôi nhà, toàn nội thất rẻ tiền như gạch vuông màu xám, tường và cầu thang bê tông, bàn ghế mẫu mã đơn giản toàn bằng gỗ thường.
 
Những người trong nhà ngủ trên những tấm nệm cao su bình dân. Không có tivi màn hình phẳng hay dàn loa hiện đại mà chỉ có tivi loại 14 inch cũ mèm. Phòng của Bin Laden chẳng có thiết bị nào đáng giá.
 
Nguồn tin cảnh sát Pakistan cũng cho biết trong nhà không có hầm ngầm, hầm trú ẩn hay chỗ ẩn nấp bí mật.

Chủ căn nhà – xây năm 2004 - là hai anh em nhà họ Khan, khoảng 30 tuổi, người anh tên Arshad còn người em tên Tariq. Cả hai nói họ thuộc bộ tộc Pashtun, quê ở Charsadda, miền biên giới Tây Bắc Pakistan. Họ nói có chút đỉnh tiền bạc là nhờ kinh doanh khách sạn ở Dubai và đổi tiền.

Hai anh em có hai chiếc xe hơi, một chiếc Suzuki đỏ loại vận tải nhẹ và một chiếc xe jeep Suzuki màu trắng. Naheed Abassi, 21 tuổi, từng làm thợ hồ xây nhà cho anh em nhà họ Khan năm 2004, nói: “Họ không bao giờ kể tại sao họ đến đây sinh sống. Họ trả lương cho chúng tôi gấp đôi bình thường (khoảng 2,4 USD/ngày)”.

Sau khi Bin Laden bị biệt kích hải quân Mỹ bắn chết rạng sáng 2-5, người dân trong huyện mới biết hai anh em nhà họ Khan là giao liên của Bin Laden.
 
Họ là con trai của một người thân quen của Bin Laden hơn 10 năm nay. Cả hai bị bắn chết trong cuộc đột kích của lính Mỹ ngày 1-5. Theo các quan chức tình báo Pakistan, Khalid, con trai của Bin Laden, cũng bị bắn chết sáng hôm đó, là em rể của anh em nhà họ Khan.

Hoạt động không nghỉ

Người Mỹ không biết Bin Laden và gia đình đến ở trong ngôi nhà nói trên từ hồi nào. Họ cũng không rõ ông trùm khủng bố quản lý ba người vợ như thế nào (theo luật Hồi giáo, Bin Laden được phép cưới đến 4 vợ).
 
Chỉ biết rằng lúc lính biệt kích Mỹ xông vào, Bin Laden, năm nay 54 tuổi, đang ở trong phòng với người vợ trẻ nhất tên Amal Ahmed Abdulfattah, người Yemen, 29 tuổi.

Chính Amal nhào ra che chở cho chồng và bị lính Mỹ bắn trúng chân. Các quan chức tình báo Pakistan cho biết ngoài Bin Laden và Amal, trong phòng còn có trẻ em.
 
Một con gái của Bin Laden, 12 tuổi, khai với nhà chức trách Pakistan rằng lúc lính Mỹ xông vào, cha em không chống cự vì không có súng và thay vì bị bắt sống, ông ta bị bắn chết trước mặt em.

Chi tiết Bin Laden không mang vũ khí được chính quyền Mỹ xác nhận nhưng vì sao bị bắn chết thì có tin nói ông ta toan chống cự và cũng có tin nói lệnh cấp trên là “giết không cần bắt sống”.

Bin Laden làm gì trong thời gian ẩn náu? Theo tờ New York Times, các quan chức Mỹ tin rằng Bin Laden dành phần lớn thời gian làm việc trên máy vi tính, tham khảo tin tức bên ngoài chứa trong các thẻ USB hoặc CD do anh em nhà họ Khan mang về. Ông ta sản xuất băng ghi âm và băng ghi hình thông điệp của y để phát đi khắp thế giới.

Để tránh bị phát hiện, Bin Laden không dùng internet gửi thư điện tử (e-mail) hay điện thoại vệ tinh để phổ biến thông điệp ra ngoài.
 
Kinh nghiệm này Bin Laden đúc kết từ cái chết của Hamza Tabia, nhân vật số 3 của Al-Qaeda. Hamza thường dùng e-mail và điện thoại di động để chỉ đạo đàn em thực hiện các vụ khủng bố.
 
Tình báo Mỹ nghe lén và đọc trộm được các chỉ thị này, tìm đến chủ nhân của chúng. Hậu quả là Hamza bị Mỹ phát hiện tiêu diệt hồi tháng 12-2005.

Các thông điệp của Bin Laden được thu vào CD hay thẻ USB giao cho mạng lưới giao liên mang đến As Sahab, cơ quan truyền thông của Al- Qaeda.
 
Tại đây, thông điệp được dàn dựng lại, thêm hình ảnh của Bin Laden, chạy phụ đề tiếng Anh, chèn những đoạn kinh Koran và trang trí bắt mắt. Sản phẩm hoàn chỉnh sau đó được tải lên các diễn đàn website Hồi giáo Thánh chiến hoặc gửi đến đài truyền hình Ả Rập Al-Jazzeera.

Không rõ Bin Laden có radio hay không nhưng Omar, con trai của Bin Laden từng sống với y ở Afghanistan năm 1999, cho biết y rất thích nghe đài BBC.
 
Kỳ tới: Hàng xóm Bin Laden nói gì?
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo