xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ binh các nước vùng Vịnh ngấp nghé Syria

Lục San

Qatar sẵn sàng tham gia chiến dịch trên bộ chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria nếu Ả Rập Saudi yêu cầu. Đó là thông tin do báo Asharq Al-Awsat đăng tải, trích dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Qatar Khalid al-Attiyah.

Hãng tin Anadolu nhấn mạnh Qatar là nước vùng Vịnh mới nhất bộc lộ mong muốn đưa bộ binh vào Syria. Trong khi đó, theo Reuters, Ả Rập Saudi hôm 14-2 tuyên bố động thái đưa lực lượng đặc nhiệm của nước này đến Syria phụ thuộc vào quyết định của liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu.

Cuối tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter thừa nhận ông mong đợi Ả Rập Saudi và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đưa lực lượng đặc biệt đến Syria để hỗ trợ các tay súng đối lập tái chiếm TP Raqqa, thủ phủ của IS ở Syria.

 

Có tin chiến đấu cơ F-15 của Ả Rập Saudi đã đến căn cứ Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ Ảnh: INDEPENDENT
Có tin chiến đấu cơ F-15 của Ả Rập Saudi đã đến căn cứ Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ Ảnh: INDEPENDENT

 

Theo báo Vzglyad, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Mỹ phải đàm phán về Syria chứ đừng hăm dọa bằng chiến dịch trên bộ. Ông Medvedev cũng khẳng định Nga không có kế hoạch “duy trì hiện diện quân sự vô thời hạn” ở Syria.

Về phần mình, theo đài CNN, Ngoại trưởng Ả Rập Saudi Adel al-Jubeir khẳng định Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ bị loại bỏ bằng vũ lực nếu tiến trình hòa đàm Syria thất bại.

Góp phần làm phức tạp tình hình Syria là hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ. Điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nhấn mạnh sẽ tiếp tục nã pháo vào các vị trí lực lượng người Kurd ở Syria.

Dù vậy, ngày 15-2, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismet Yilmaz bác bỏ cáo buộc từ phía Syria rằng 100 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm nhập nước láng giềng. Cũng theo ông Yilmaz, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định cho Ả Rập Saudi đưa 4 chiến đấu cơ F-16 đến nước này để chuẩn bị tấn công IS ở Syria.

Trong lá thư gửi Liên Hiệp Quốc hôm 14-2, Damascus cáo buộc Ankara vi phạm chủ quyền lãnh thổ bằng cách hỗ trợ các phần tử khủng bố liên kết al-Qaeda và cảnh báo nước này có quyền đáp trả. Chính phủ Syria cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gấp rút hành động để ngăn chặn Thổ Nhĩ Kỳ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo