xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ trưởng Dầu mỏ Libya “đào tẩu”

Bằng Vy (Theo AP, BBC)

(NLĐO)- Một quan chức an ninh ở cửa khẩu biên giới Ras Jdir của Tunisia ngày 17-5 tiết lộ Bộ trưởng Dầu mỏ Libya Shukri Ghanem đã đào tẩu sang Tunisia bằng đường bộ rồi đi tiếp đến đảo Djerba.

Theo quan chức trên, ông Ghanem đã vượt biên bằng đường bộ sang Tunisia hôm 16-5. Phe nổi dậy tại Libya cũng lên tiếng khẳng định ông Ghanem đã đào tẩu.
 
Đồng thời, ông Abdel Moneim al-Houni, cựu Đại sứ Libya tại Liên đoàn Ả Rập – một trong những người rời bỏ ông Gaddafi đầu tiên, xác nhận đã gặp ông Ghanem ngay tại biên giới Tunisa trước khi ông này vượt biên.
 
img
Phía Tunisia khẳng định Bộ trưởng Dầu mỏ Libya Ghanem đã đào tầu. Ảnh: AP
 
"Ông Ghanem không công khai thừa nhận sự ra đi do lo ngại gia đình còn ở Tripoli sẽ gặp nguy hiểm. Hầu hết quan chức còn ở lại Tripoli đều là do bị bắt buộc” – ông Al-Houni nói với hãng tin AP.
 
Người phát ngôn chính phủ Libya Moussa Ibrahim đêm 16-5 đã phủ nhận thông tin trên. “Ông ấy đang làm việc trong văn phòng của mình" – ông Ibrahim khẳng định. Tuy nhiên, sau đó lại cho biết ông Ghanem đi công tác ở Tunisia và Tripoli mất liên lạc với ông.
 
Nếu đây là sự thật thì ông Ghanem là một trong những nhân vật cấp cao nhất tiếp tục rời bỏ chính quyền Muammar Gaddafi – ông Ghanem đồng thời là người đứng đầu công ty dầu khí quốc gia Libya – trong lúc cuộc chiến giữa quân đội và phe nổi dậy cũng như chiến dịch không kích của NATO vẫn ác liệt.
 
img
Tòa nhà Bộ Nội vụ Libya trúng bom của NATO ngày 17-5. Ảnh: London Evening Standard
 
Ông Ghanem từng đảm nhận chức Thủ tướng Libya  ba năm trước khi trở thành Bộ trưởng Dầu mỏ. Sau đó, ông mất chức một thời gian ngắn vào năm 2009 khi một trong hai con trai của ông Gaddafi đấu đá nhau về đường lối cải cách chính trị và kinh tế. Đầu tháng 4 vừa qua, ông Ghanem nằm trong số quan chức Libya bị Mỹ trừng phạt.
 
Trước ông Ghanem đã có Ngoại trưởng Moussa Koussa, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Abdel-Fatah Younes, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mustafa Abdul-Jalil và cựu Đại sứ Libya tại Liên Hiệp Quốc Ali Abdessalam Treki rời bỏ ông Gaddafi, chưa kể nhiều đại sứ và nhà ngoại giao khác.
 
Cũng trong ngày 17-5, NATO đã đánh bom hai tòa nhà chính phủ ở thủ đô Tripoli, bao gồm cả trụ sở Bộ Nội vụ.  Một phát ngôn viên chính phủ Libya cho rằng Bộ Nội vụ bị đánh bom do nơi đây chứa nhiều hồ sơ về các vụ tham nhũng của nhiều thành viên cấp cao của lực lượng nổi dậy.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo