xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc tới Nga, Belarus

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc (Li Shangfu) bắt đầu công du Nga và Belarus trong chuyến đi 6 ngày.

Báo South China Morning Post (SCMP) cho biết ông Lý Thượng Phúc bắt đầu thăm Nga và Belarus từ ngày 14-8.

Ông Lý dự kiến phát biểu tại Hội nghị Moscow về An ninh quốc tế, gặp gỡ các chỉ huy quốc phòng Nga, các nhà lãnh đạo nhà nước và quân đội ở Belarus. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc tới Belarus trong vòng 5 năm qua.

Chuyến đi kéo dài 6 ngày của ông Lý diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh và Moscow tiếp tục tăng cường quan hệ quân sự bất chấp áp lực từ phương Tây. Ông Lý nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc hồi tháng 3 năm nay và đã thăm Nga một lần kể từ đó.

Trước chuyến đi lần này, ông Lý từng gặp người đồng cấp Nga Sergei Shoigu hai lần tại Moscow - Nga và New Delhi - Ấn Độ vào tháng 4 năm nay.

Trong đó, tại Moscow, hai ông Lý và Shoigu cam kết thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng vũ trang hai nước, bao gồm cả về công nghệ quân sự và hỗ trợ “lợi ích cốt lõi” của mỗi bên.

Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc tới Nga, Belarus - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc. Ảnh: EPA

Ông Lý cũng gặp chỉ huy hải quân Nga Nikolai Yevmenov tại Bắc Kinh hồi tháng trước và thảo luận về hợp tác hải quân giữa hai nước.

Tuy nhiên, ông Lý vẫn chưa chính thức gặp người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin.

Bắc Kinh và Moscow đang duy trì quan hệ quân sự chặt chẽ bất chấp áp lực từ Washington và các đồng minh về việc Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái.

Trung Quốc và Nga đã tổ chức ít nhất 45 cuộc tập trận quân sự chung kể từ năm 2012 – con số cao nhất từ trước đến nay. Hai mươi trong số đó là các cuộc tập trận song phương.

Trong khi đó, chuyến đi của ông Lý tới Belarus đánh dấu lần đầu tiên một bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc tới đây trong vòng 5 năm. Chuyến đi diễn ra sau khi Nga triển khai vũ khí hạt nhân tới Belarus và giữa thời điểm Trung Quốc cố gắng đóng vai trò hòa giải trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Đầu tháng 8, Trung Quốc đã cử đặc phái viên về các vấn đề Á - Âu Lý Huy (Li Hui) đến Jeddah - Ả Rập Saudi để tham gia các cuộc đàm phán quốc tế về giải pháp hòa bình cho xung đột ở Ukraine.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo