xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bội phản trong lòng Nhà Trắng

Thu Hằng

"Phản quốc?". Đó là từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy lên Twitter để phản ứng với bài viết trên The New York Times mang tựa đề "Tôi là một phần của phe chống đối trong chính quyền ông Trump", trong đó khẳng định cấp dưới coi ông chủ Nhà Trắng là mối đe dọa đối với quốc gia.

Đài CNN ví von đó là tiếng than cuồng nộ của nhà lãnh đạo bị tổn thương. Chỉ trong vòng 48 giờ, chân dung kép tai hại của tổng thống Mỹ - trong bài viết nói trên của tác giả giấu tên và trong cuốn sách bom tấn của nhà báo kỳ cựu Bob Woodward - đều dùng lời của chính những quan chức cấp cao để lột tả "làn sóng chống đối" ông Trump ngay trong nội bộ.

Trong bài viết đăng ngày 5-9, quan chức giấu tên trong chính quyền ông Trump nhấn mạnh các quan chức cấp cao tận tụy với Đảng Cộng hòa và không đứng về phía phe Dân chủ đối lập. Tuy nhiên, "nghĩa vụ hàng đầu của chúng tôi là với đất nước và tổng thống đang tiếp tục hành xử theo hướng có hại cho nền Cộng hòa của chúng ta" - tác giả nhấn mạnh.

Bội phản trong lòng Nhà Trắng - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp với các cảnh sát trưởng từ khắp nước Mỹ tại Nhà Trắng hôm 5-9 Ảnh: REUTERS

Nhân vật này mô tả chính quyền Tổng thống Trump là "hai làn đường". Trong đó, ông Trump nói một đằng và các quan chức có lý trí làm một cách khác, tích cực tách mình khỏi phong cách lãnh đạo "bốc đồng, thù địch, nhỏ mọn và thiếu hiệu quả" của tổng thống.

Vị quan chức nhấn mạnh: "Gốc rễ vấn đề nằm ở việc tổng thống không phân biệt được đúng sai. Đó là lý do nhiều người được ông Trump bổ nhiệm cam kết gìn giữ các định chế dân chủ, đồng thời cản trở những thôi thúc lầm lạc của tổng thống cho đến khi ông ấy rời chức".

Trong khi Tổng thống Trump vùi dập tác giả là "nặc danh hèn nhát" và thậm chí ngờ vực sự tồn tại của "quan chức cấp cao" này, The New York Times khẳng định họ nắm rõ danh tính tác giả và việc đăng tải bài viết theo cách xưa nay hiếm là "cách duy nhất để cung cấp cho độc giả một góc nhìn quan trọng".

Bài viết được đăng tải chỉ một ngày sau khi nhiều trích đoạn từ cuốn "Fear: Trump in the White House" (tạm dịch: Sợ hãi: Ông Trump trong Nhà Trắng) của nhà báo Woodward được truyền thông lan truyền, trong đó mô tả những quan chức "có tâm" của nội các và Nhà Trắng nỗ lực ngăn ông Trump đưa ra những quyết sách hủy hoại kinh tế và an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, tác giả trên tờ The New York Times cho rằng sự bất đồng và chống đối trong nội bộ Nhà Trắng còn sâu sắc hơn những gì ông Woodward mô tả. Theo đó, một số quan chức đã âm thầm thảo luận việc vận dụng Tu chính án thứ 25 của Hiến pháp, cho phép phế truất tổng thống không có năng lực thực hiện nghĩa vụ.

Ông Michael Caputo, cựu trợ lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, nhận định: "Ai đó làm việc cho tổng thống Mỹ ở cấp rất cao đang phá ông ấy". Đài CNN cho rằng khó có thể tìm thấy trong lịch sử chính trị phương Tây trường hợp một nhà lãnh đạo nào sống sót trước "lưỡi dao" như vậy. Ông Trump cho đến giờ vẫn vượt qua không ít sóng gió bị xem là sẽ làm tê liệt các tổng thống khác. Dù vậy, cũng chưa thấy một nhà lãnh đạo Mỹ nào phải đối mặt với sự quay lưng đáng kinh ngạc từ "người nhà" như những gì ông Trump phải chịu đựng trong tuần này!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo