Theo báo mạng Al Jazeera, gia đình đông con là chuyện thông thường ở Philippines. Ở nước này, mỗi năm có 2 triệu trẻ em ra đời.
Đông con vì không được tránh thai
Chị Yolanda Nez 36 tuổi nhưng đã có đến 9 người con. Tháng trước, sức khỏe Yolanda bị suy sụp và các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy đi một khối u trong ruột của chị. Điều cấp thiết đối với chị lúc này, theo các bác sĩ, là tránh ráng sức trong vòng một năm. Tuy nhiên, chị nói rằng không thể thực hiện được điều đó khi phải nuôi 9 đứa con trong lúc chồng chị chỉ làm việc hai ngày trong tuần.
Giống như nhiều người khác, chị không định có nhiều con. Thế nhưng, cách đây 8 năm, ông Lito Atienza – khi đó là thị trưởng Manila – đã ban hành lệnh cấm các trung tâm y tế cung cấp các biện pháp ngừa thai hiện đại như bao cao su, thuốc ngừa thai và triệt sản. Yolanda nói có nhiều con và nguồn tài chính hạn chế khiến chị gặp rất nhiều khó khăn khi quyết định các vấn đề gia đình, đặc biệt là việc học hành của các con. Chị nói: “Một đứa con tôi học trung học. Tôi phải cho một đứa con khác nghỉ học vì tôi không thể lo chi phí cho hai con cùng đến trường được”.
Ông Atienza, nay là Bộ trưởng Môi trường Philippines, cho rằng lệnh cấm nói trên nhằm mục đích ngăn chặn việc sử dụng các phương pháp tránh thai chống lại việc bảo vệ giá trị của cuộc sống (?!). Ông nói: “Một người than phiền hoặc năm bảy người phàn nàn không thể so sánh với chuyện hệ trọng là sinh sản... Tôi tin rằng dân số ở Trung Quốc và Ấn Độ đóng một vai trò chủ yếu trong những thành tựu về kinh tế của họ”.
Tuy nhiên, một cuộc thăm dò mới được thực hiện ở Philippines cho thấy rằng mặc dù kinh tế tăng trưởng, nạn nghèo đói vẫn đang gia tăng và nhiều nhà kinh tế quả quyết rằng tình trạng tăng dân số một cách nhanh chóng đang trở nên nghiêm trọng ở nước này.
Phá thai tràn lan
Ngừa thai và kiểm soát việc sinh sản là những vấn đề đang được tranh cãi ở Philippines, nơi đang phổ biến quan điểm cho rằng các biện pháp kiểm soát việc sinh đẻ là đi ngược lại quy luật tự nhiên. Thế nhưng, một cuộc thăm dò gần đây cho thấy 70% người dân Philippines tin tưởng rằng chính phủ nước này sẽ phải cung cấp các biện pháp ngừa thai theo đòi hỏi của pháp luật.
Tuy nhiên, ông Atienza nói: “Ngăn chặn một đứa trẻ ra đời không thuộc quyền hạn của con người. Biết đâu, mạng sống mà bây giờ người ta ngăn chặn sau này sẽ có thể là vị cứu tinh không chỉ của Philippines mà của cả nhân loại”. Ngoài ra, việc ngừa thai thường có liên quan đến vấn đề phá thai. Và thực tế là tình trạng phá thai bất hợp pháp đang xảy ra ở Philippines với mức độ cao. Quỹ Dân số của Liên Hiệp Quốc ước tính mỗi năm có gần 500.000 ca phá thai ở nước này.
Bác sĩ - tiến sĩ Kay Panlilio cho biết rằng nhiều phụ nữ mà bà điều trị đã liều mạng đi phá thai bất hợp pháp vì một lý do đơn giản là gia đình họ không thể nuôi thêm một miệng ăn nữa.
Bình luận (0)