xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Các đoàn xe chiến đấu Wagner đang rời Belarus về Nga?

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Sau vụ tai nạn máy bay được cho là đã giết chết ông chủ công ty quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin, các đoàn xe chiến đấu của công ty này "đang rời Belarus và hướng về Nga".

Thông tin trên do Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine (NRC) đăng tải hôm 23-8. 

The Kyiv Independent dẫn các nguồn tin ở Belarus cho biết một số trại quân sự của Wagner đã được dỡ bỏ vào tối 23-8 và các thành viên của công ty quân sự tư nhân này đang thành lập các đoàn xe để rời khỏi Belarus.

"Các đoàn xe có thể đang hướng tới biên giới với Nga” - NRC nói.

Các đoàn xe chiến đấu Wagner đang rời Belarus về Nga? - Ảnh 1.

Ông chủ công ty quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ảnh: AP

Theo nguồn tin của NRC tại Belarus, chính phủ Belarus "không cho phép nhóm lính đánh thuê Wagner rời đi". Các cơ quan đặc biệt của Belarus được cho là "cố gắng chặn các đoàn xe này ở biên giới".

Trước đó, hôm 23-8, truyền thông Nga đưa tin "một chiếc máy bay tư nhân chở ông Prigozhin bị rơi ở vùng Tverskaya của Nga, khiến toàn bộ 10 người trên máy bay thiệt mạng".

Sau cuộc nổi dậy ngắn ngủi của ông Prigozhin hồi tháng 6, Wagner đã thành lập các căn cứ ở Belarus và chính thức hợp tác với Bộ Quốc phòng Belarus.

Tuần này, ông Prigozhin vừa chia sẻ một đoạn video từ một địa điểm dường như ở châu Phi, cho thấy có thể ông đã tìm được một vai trò mới và hành động nổi dậy của ông đã được bỏ qua.

Trong đoạn video này, ông Prigozhin cho biết mình đang tuyển dụng cho các hoạt động ở châu Phi, đồng thời mời gọi các nhà đầu tư từ Nga rót tiền vào Cộng hòa Trung Phi thông qua Russian House, một trung tâm văn hóa ở thủ đô của quốc gia châu Phi này.

Theo The Guardian, các báo cáo gần đây tiết lộ hàng trăm tay súng Wagner tại các căn cứ ở Belarus bắt đầu rời khỏi nước này. Một số người được cho là không hài lòng với mức lương thấp, trong khi những người khác chuyển đến làm việc ở Tây Phi. Lực lượng Wagner tại Belarus đã "giảm khoảng 1/4 quân số so với hơn 5.000 người ban đầu".

Video quay cảnh máy bay nghi chở ông Yevgeny Prigozhin rơi hôm 23-8. Ảnh: Twitter

Tại Nga, các hoạt động của Wagner bị gián đoạn suốt 2 tháng qua. Có vẻ như ông Prigozhin và các đồng minh đang tìm kiếm một vai trò mới.

Có những gợi ý rằng Wagner đã đến trợ giúp chính quyền quân sự ở Mali, một động thái góp phần dẫn đến quyết định chấm dứt hoạt động quân sự kéo dài gần một thập kỷ của Pháp ở đây.

Trong khi đó, các chuyên gia cảnh báo "một Wagner khác sẽ xuất hiện sau khi ông Prigozhin biến mất". 

Chuyên gia Samuel Charap, đến từ tổ chức hỗ trợ nghiên cứu và phân tích cho quân đội Mỹ RAND Corporation, bình luận: "Đó là sự kết thúc của Wagner như chúng tôi đã biết. Moscow có thể sẽ để nhóm lính đánh thuê giả bộ hành động độc lập ở châu Phi, có thể dưới sự lãnh đạo của một nhân vật trầm lặng hơn".

Các chuyên gia cũng cho rằng Bộ Quốc phòng Nga sẽ tiếp tục đưa một số thành viên Wagner vào quân đội chính quy, có thể triển khai họ như lực lượng đặc biệt ở Ukraine hoặc nơi khác.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay nghi chở ông ông Yevgeny Prigozhin. Ảnh: Twitter

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo