xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Các nhà lãnh đạo lên tiếng về cái chết của đại tá Gaddafi

D.Quang - T.Hằng

(NLĐO) - Sau cái chết của đại tá M. Gaddafi được công bố, lãnh đạo các tổ chức và quốc gia trên thế giới đã lên tiếng.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon:
 
“Con đường phía trước của Liyba và người dân quốc này sẽ nhiều khó khăn và thách thức nhưng dây là lúc để người dân Libya hòa kết với nhau”.
  
Tổng thư ký Liên đoàn Ả-rập Nabil al-Arabi:
 
"Tôi mong người dân Libya vượt qua các nỗi đau quá khứ, hướng tới tương lai, không có tâm lý trả thù, từ bỏ tất cả những gì có thể làm trì hoãn công cuộc đoàn kết và hòa bình đất nước".
  
img
Hình ảnh ông Gaddafi trước khi chết thảm
 
Tổng thống Mỹ Barack Obama:
 
"Đây là một ngày trọng đại trong lịch sử của Libya vì chế độ độc tài đã sụp đổ… Các bạn đã làm một cuộc cách mạng của mình. Nay chúng tôi sẽ là một đối tác khi các bạn củng cố một tương lai nhân phẩm, tự do và đầy vận hội…”
 
 Tổng thống Nga Dmitri Medvedev:
 
"Chúng tôi hy vọng sẽ có hòa bình ở Libya và rằng tất cả những ai lãnh đạo quốc gia, các đại diện bộ lạc khác nhau ở Libya, sẽ đạt được một thỏa thuận cuối cùng về thiết lập quyền lực và Libya sẽ trở thành một quốc gia dân chủ hiện đại".
  
Thủ tướng Anh David Cameron:
 
"Nhân dân Libya hôm nay có một cơ hội lớn hơn thông qua việc xây dựng cho mình một tương lai mạnh mẽ và dân chủ hơn nữa… Hôm nay là ngày để tưởng nhớ tất cả các nạn nhân của Đại tá Gaddafi. Người dân Libya có một cơ hội lớn hơn thông qua việc xây dựng tương lai giàu đẹp và dân chủ".
 
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy:
 
"Việc giải phóng thành phố Sirte đánh dấu sự khởi đầu của một quá trình được chấp nhận bởi Ủy ban Chuyển tiếp Quốc gia (NTC) nhằm thiết lập một thể chế dân chủ ở Libya mà trong đó mọi thành phần của đất nước đều có chỗ của mình và các quyền tự do sẽ được bảo đảm. Lịch sử Libya mở ra một trang mới của hòa giải, thống nhất và tự do”.
 
Trước đó, chiều 20-10, ông Mahmoud Jibril, người đứng đầu chính phủ lâm thời ở Libya (NTC), tuyên bố đại tá Gaddafi đã bị bắn chết tại Sirte ngày 20-10.
 
Tại cuộc họp báo ở Tripoli, ông Mahmoud Jibril cho biết: “Chúng ta đã chờ đợi giây phút này từ lâu và cuối cùng Muammar Gaddafi đã bị tiêu diệt. Đã đến lúc bắt đầu một Libya mới, thống nhất và hòa bình”.
 
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bị sốc
 
Chưa đầy năm tháng mà có tới 2 cái tin báo tử 2 nhân vật cực kỳ “khó ưa” của người Mỹ đổ về, một là trùm khủng bố số 1 thế giới Osama bin Laden, giờ lại đến lượt Muammar al-Gaddafi, hẳn các nhà lãnh đạo Mỹ đã phải trải qua nhiều tâm trạng.

Dù đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này từ lâu, tuy nhiên tin nhà lãnh đạo Libya bị lật đổ Gaddafi vẫn khiến ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bị sốc.
 
img
 Bà Clinton nhận được tin Gaddafi bị tiêu diệt khi chuẩn bị trả lời phỏng vấn ở Kabul... Ảnh: CBS News
 
img
...và tỏ ra rất sốc. Ảnh: CBS News
 
Bà Clinton đang chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn tại Kabul, Afghanistan, khi người phụ tá cấp cao Huma Abedin đưa cho bà một chiếc BlackBerry với những thông tin đầu tiên về việc bắt giữ Gaddafi.

“Ôi, có thông tin chưa được xác nhận rằng ông Gaddafi đã bị bắt”, nữ ngoại trưởng Mỹ thốt lên.

Sau đó, bà đưa lại chiếc điện thoại cho phụ tá Abelin.

Khi mọi người bao quanh lấy bà, bà tỏ ra rất tỉnh táo và nhắc nhở họ rằng thông tin vẫn chưa có xác nhận. Bà nói: “Chúng ta đã không ít lần nhận được tin thế này trước đây. Chúng ta “bắt” được ông ta vài lần rồi mà”.

Tuy nhiên, lần này ông Gaddafi đã bị bắt thật và ngày 20-10 đã đánh dấu ngày kết thúc cuộc đời của nhà lãnh đạo Libya 42 năm này.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo