icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Các vụ tấn công Mumbai được lên kế hoạch ở Pakistan

Hải Ngọc (theo CNN)

(NLĐO)- “Không có gì phải nghi ngờ về việc các vụ tấn công đẫm máu nhắm vào thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ tháng trước đã được lên kế hoạch ở Pakistan”, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã nói như vậy với hãng tin CNN hôm 7-12.

Cụ thể hơn, bà Rice nhận định: “Có thể những kẻ tấn công không phải là công dân Pakistan, nhưng chắc chắn lãnh thổ Pakistan đã được sử dụng để lên kế hoạch tấn công. Tất nhiên, đó không phải là bằng chứng cho thấy có sự dính líu của các quan chức Pakistan. Nhưng tôi tin chắc rằng Pakistan có một phần trách nhiệm trong vụ việc”.

Đây là bình luận dứt khoát nhất mà một quan chức cấp cao của Mỹ đưa ra về vụ tấn công kéo dài từ ngày 26 đến ngày 29-11 tại Mumbai khiến cho hơn 170 người bị giết và hàng trăm người khác bị thương.

Tuần trước, bà Rice đã đến khu vực Nam Á với nỗ lực xoa dịu căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan, hai cường quốc hạt nhân đồng thời là đồng minh chiến lược của Mỹ. Trong thời gian lưu lại New Delhi, Ấn Độ, bà đã kêu gọi Pakistan nhận trách nhiệm cho những hoạt động khủng bố tại nước này.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari tuyên bố những kẻ thực hiện tấn công không phải là công dân Pakistan, còn phía Ấn Độ khẳng định ngược lại. Đặc biệt, Ấn Độ quy trách nhiệm cho nhóm quân Hồi giáo Lashkar-e-Tayyiba (LeT) ở Pakistan.

Cơ quan chống khủng bố của Mỹ cũng cho biết các chứng cứ đều nhắm vào LeT nhưng chưa khẳng định chăc chắn. Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ Michael McConnell cho biết các vụ tấn công Mumbai được thực hiện bởi cùng nhóm khủng bố đã nhận trách nhiệm vụ tấn công quốc hội và một loạt vụ nổ bom xe lửa ở Mumbai năm 2006. Tuy vậy, ông này không nêu đích danh LeT.

Mặc dù LeT đã phủ nhận trách nhiệm nhưng một kẻ tình nghi bị bắt giữ đã khai nhận được LeT huấn luyện. Theo cơ quan chức năng Ấn Độ, kẻ tình nghi này là một trong mười tay súng tham gia vụ tấn công. 9 kẻ còn lại đã bị lực lượng an ninh Ấn Độ hạ sát.

Khi được hỏi về mối liên kết giữa chính phủ Pakistan và LeT, bà Rice nói: “Trước đây đã có những mối quan hệ mang tính lịch sử. Nhưng Pakistan hiện nay đã khác trước với một chính quyền dân sự cộng với quyền lãnh đạo quân sự đang cố gắng loại trừ chủ nghĩa cực đoạn tại đây”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo