xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cần sửa luật hơn là treo cổ

THẢO HƯƠNG

Trong cơn phẫn nộ tột đỉnh, những người biểu tình ở Ấn Độ đòi treo cổ 6 bị cáo nhưng theo các chuyên gia, sửa luật mới là giải pháp căn cơ nhất

Ngày 2-1, phòng 207 tòa án quận Saket bắt đầu xét xử vụ án hiếp dâm tập thể một nữ sinh viên khoa vật lý trị liệu đêm 16-12-2012 ở phía Nam thủ đô New Delhi - Ấn Độ. Đây là phiên tòa đặc biệt, được tiến hành khẩn trương từng ngày và thủ tục tố tụng cũng thực hiện cực nhanh so với bình thường vốn sau nhiều tháng hoặc nhiều năm. Ông Altamas Kabir, chánh án tòa án Saket, tuyên bố sẽ xử nhanh vụ này nhưng vẫn bảo đảm công bằng và không hùa theo “công lý của đám đông”.

Cáo trạng 33 trang, phụ lục 1.000 trang

Công tố viên Rajiv Mohan yêu cầu mọi thông tin có thể để lộ danh tính của nạn nhân phải được giữ kín tối đa. Đài truyền hình Zee News tiết lộ tên thật của nạn nhân đã bị cảnh sát khởi kiện hôm 4-1 và theo luật, người vi phạm sẽ bị phạt 2 năm tù giam. Ông Rajiv cũng yêu cầu mọi tài liệu chuyển tới tòa án và các bên liên quan được để trong bì thư có đóng xi. Cũng như các vụ án hiếp dâm khác, phiên tòa này được xử kín theo luật định.

Ngay cáo trạng dày 33 trang nhưng kèm theo đến gần 1.000 trang phụ lục cũng được thực hiện với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Vì vậy, bản cáo trạng chưa bao gồm chứng cớ quan trọng nhất: Biên bản khám nghiệm tử thi mà Bệnh viện Mount Elizabeth Singapore chưa kịp chuyển đến.

img
Từ chối bào chữa cho 6 bị cáo, các luật sư biểu tình trước trụ sở tòa án Saket hôm 2-1. Ảnh: EPA

Trong cáo trạng trình lên thẩm phán xử lý vụ án chiều 2-1, cảnh sát đưa ra danh sách bị cáo 5 người, gồm: tài xế xe buýt Ram Singh, 33 tuổi; Mukesh Singh, 26 tuổi, em trai của Ram, lao công quét dọn xe buýt; Pavan Gupta, 19 tuổi, bán trái cây; Akshay Thakur, 28 tuổi, lao công xe buýt và Vinay Sharma,  20 tuổi, huấn luyện viên thể dục. Bản cáo trạng buộc 5 tên này 12 tội danh, chủ yếu là giết người, mưu sát, bắt cóc, cướp của, phi tang chứng cứ…

Bị cáo thứ 6, theo giấy tờ của nhà trường gã học là mới 17 tuổi, sẽ được xét xử trong một phiên tòa khác dành cho người vị thành niên. Cảnh sát cho biết gã này hung hãn nhất trong các bị cáo, hiếp dâm nạn nhân 2 lần. Theo tờ Times of India, tên gã không được tiết lộ theo luật định vì còn 5 tháng nữa mới đủ 18 tuổi. Theo luật lệ hiện hành, gã có thể được thả trong vài tháng tới bởi ngay cả khi bị kết án mức tối đa 3 năm tù, tên này cũng không thể bị nhốt trong nhà tù của người lớn.

Trong bản cáo trạng có đầy đủ lời khai của nạn nhân cùng bạn trai, cha mẹ của cô và 50 nhân chứng, cảnh sát khám nghiệm hiện trường, kết quả xét nghiệm ADN, nhận định của 5 bác sĩ Bệnh viện Safdarjung (nơi nạn nhân được chữa trị ban đầu). Băng ghi hình ngày 16-12-2012 của khách sạn Delhi 37 nhận diện chiếc xe buýt mang biển số DL1PB-0149 tiếp sức gây tội ác cũng được bổ sung.

Bản cáo trạng còn ghi lời khai của chủ xe Dinesh Yadav, bản phục hồi dữ liệu điện thoại di động, thẻ ATM của 2 người bị các bị cáo ăn cướp và ống sắt mà hung thủ dùng để tấn công cặp tình nhân trẻ. Cảnh sát cho biết các bị cáo đã nhận tội tra tấn và cưỡng hiếp “để dạy cho cô gái một bài học”. Ba tên đã bị nạn nhân cắn và những vết tích này đã được dùng làm chứng cứ chống lại các bị cáo.

Những tín hiệu khích lệ

Luật pháp Ấn Độ quy định tội giết người có thể bị tử hình. Do nữ sinh viên bị cưỡng hiếp tập thể và hành hạ đến chết khiến dư luận yêu cầu treo cổ các bị cáo “mới công bằng”. Cha của nạn nhân, được giấu tên, cũng tuyên bố: “Cả nước yêu cầu treo cổ những tên quái vật này. Tôi đồng ý”.

img
Chiếc xe buýt và 2 trong số các bị cáo. Ảnh: TIMES OF INDIA

Tuy vậy, theo phán quyết của Tòa án Tối cao Ấn Độ năm 1983, hình phạt treo cổ  chỉ được cho phép trong những “trường hợp cực hiếm” như tay súng quân khủng bố M.A. Kasab, người Pakistan, sống sót trong vụ tấn công TP Mumbai năm 2008. Trong khi chờ đợi phán quyết cuối cùng của tòa án Saket mà các bị cáo khó thoát án tử hình nếu xét thấy có tội, có những tín hiệu chuyển biến tích cực có lợi cho phụ nữ Ấn Độ, nhất là tầng lớp bị coi là hạ đẳng.

Đài truyền hình Ấn Độ NDTV cho hay chính phủ đã thành lập một ủy ban nghiên cứu sửa đổi luật hình sự theo hướng tăng cường hình phạt đối với tội hiếp dâm. Ủy ban này đã nhận được 18.000 ý kiến đóng góp của quần chúng qua email. Lãnh đạo các đảng phái cũng được chính phủ yêu cầu góp ý với ủy ban. Một tháng nữa, ủy ban này có trách nhiệm báo cáo để chính phủ trình quốc hội thảo luận từng chi tiết.

Cách nay một tháng, quốc hội Ấn Độ cũng nhận được dự thảo sửa đổi luật hình sự ban hành từ năm 1860 mở rộng định nghĩa tội hiếp dâm, xem xét hình phạt thiến bằng hóa chất và tử hình, theo yêu cầu của các nhà hoạt động bảo vệ phụ nữ.

Trong khi đó, báo Anh The Guardian dẫn nguồn tin địa phương cho biết chính quyền bang Punjab đã cách chức 2 sĩ quan cảnh sát, đình chỉ công tác một sĩ quan khác sau khi bị tố cáo không chịu điều tra một vụ hiếp dâm tập thể và quấy  rối nạn nhân khiến cô này tự tử.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo