xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cảnh sát Indonesia báo động cao nhất

Hải Ngọc (Theo AP)

(NLĐO) – Cảnh sát Indonesia hôm 21-12 cho hay họ đang trong tình trạng cảnh báo khủng bố cao nhất sau khi phát hiện âm mưu đánh bom tự sát ở thủ đô Jakarta.

An ninh được tăng cường ở các sân bay, dinh tổng thống, các đại sứ quán và trung tâm mua sắm. Chính phủ cho hay sẽ điều động hơn 150.000 nhân viên an ninh canh giữ các địa điểm công cộng và nhà thờ trên cả nước từ ngày 24-12-2015 đến ngày 2-1-2016.

Căng thẳng gia tăng sau khi cảnh sát chống khủng bố bắt giữ 9 người tại 5 thành phố trên đảo Java cuối tuần rồi. 5 tên bị tình nghi liên quan đến nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, còn 4 tên kia dính líu đến mạng lưới khủng bố Jemaah Islamiyah từng gây ra nhiều vụ tấn công ở Indonesia.

 

Một căn nhà ở Mojokerto, Đông Java bị lục soát hôm 20-12. Ảnh: REUTERS

Một căn nhà ở Mojokerto, Đông Java bị lục soát hôm 20-12. Ảnh: REUTERS

 

Theo các tài liệu thu giữ được, nhiều kẻ bị bắt có liên quan đếm âm mưu đánh bom tự sát ở Jakarta trong dịp năm mới sắp tới. Chúng nhắm đến các trung tâm mua sắm, đồn cảnh sát và các nhóm thiểu số trên cả nước, trong đó có Jakarta, Tây Java, Sumatra và Indonesian Borneo.  Ngoài ra, cảnh sát Indonesia cho biết chúng còn định sát hại các quan chức chính phủ, nhân viên thực thi pháp luật.

“Chúng có thể làm nhiều thứ, từ đánh bom đến xả súng, đốt phá…” – cảnh sát trưởng Indonesia Badrodin Haiti nhấn mạnh trong cuộc họp báo hôm 21-12, đồng thời cho hay các vụ bắt giữ được thực hiện nhờ sự phối hợp với Cảnh sát Liên bang Úc, Cục Điều tra Liên bang Mỹ và chính quyền Singapore.

Người phát ngôn cảnh sát quốc gia Indonesia, ông Anton Charliyan, nói với tờ The Age (Úc) rằng cảnh sát đã xác định 13 khu vực có nguy cơ dễ bị tấn công – bao gồm Bali, Jakarta, Papua, Bắc Sumatra, Đông Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi… - và sẽ tăng cường an ninh cho những nơi này.

Cùng ngày, ông Tito Karnavian - cảnh sát trưởng Jakarta - cho biết cảnh sát ưu tiên đảm bảo an ninh ở 9 địa điểm trong mùa Giáng sinh nhưng không tiết lộ chi tiết. Ông cũng chỉ đạo cấp dưới đặc biệt chú ý đến các khu vực có thánh đường Hồi giáo và nhà thờ nằm gần nhau để tránh xảy ra đụng độ.

Ông Charliyan nói cảnh sát đã xác định được danh tính khoảng 240 người Indonesia về nước trong tổng số 800 người đến Trung Đông đầu quân cho IS.

 

Bộ trưởng An ninh Indonesia Luhut Panjaitan (giữa) trong cuộc họp báo với Tổng chưởng lý George Brandis (trái) và Bộ trưởng Tư pháp Michael Keenan của Úc hôm 21-12. Ảnh: AP
Bộ trưởng An ninh Indonesia Luhut Panjaitan (giữa) trong cuộc họp báo với Tổng chưởng lý George Brandis (trái) và Bộ trưởng Tư pháp Michael Keenan của Úc hôm 21-12. Ảnh: AP

 

Pakistan phá mạng lưới phụ nữ gây quỹ cho IS

Ngày 21-12, cảnh sát thành phố cảng Karachi ở Pakistan cho hay đang săn lùng một mạng lưới nhiều gồm phụ nữ thuộc các gia đình giàu có đã tổ chức gây quỹ cho IS.

Ông Raja Umar Khattab, giám đốc Cơ quan Chống khủng bố tỉnh Sindh, nói cuộc săn lùng bắt đầu sau khi cảnh sát bắt được một kẻ cung cấp tiền bạc cho hung thủ xả súng trên xe buýt chở người Hồi giáo Shiite Ismaii hồi tháng 5 vừa qua, khiến 44 người thiệt mạng.

Vụ xả súng này là vụ tấn công đầu tiên IS nhận trách nhiệm ở Pakistan. Kẻ cung ứng tiền bạc cho hung thủ Saad Aziz là Adil Masood Butt, bị bắt tuần trước.

Trong khi đó, theo Reuters, phiến quân IS ở miền Đông Afghanistan đã sử dụng các chương trình phát thanh để tuyển quân.

Buổi phát thanh hàng ngày kéo dài 90 phút bằng tiếng Pashto có tên gọi “Tiếng nói của Vương quốc Hồi giáo”, được phát tại tỉnh Nangarhar - một trong những đại bản doanh của IS.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo