Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Cảnh sát thừa nhận sai sót

Phương Võ

Thêm một người chết ở bệnh viện, nâng tổng số con tin thiệt mạng trong vụ bắt cóc lên 9 người

Cảnh sát Philippines hôm 24-8 thừa nhận đã phạm sai sót trong nỗ lực chấm dứt vụ bắt cóc con tin trên xe buýt tại thủ đô Manila một ngày trước đó trong bối cảnh sự phẫn nộ gia tăng trước kết cục đẫm máu của vụ việc: 8 du khách Hồng Kông cùng kẻ bắt cóc, cựu thanh tra cảnh sát cao cấp Rolando Mendoza, đã thiệt mạng. Cùng ngày, theo Tân Hoa Xã, một con tin nữa đã thiệt mạng vì những vết thương tại bệnh viện trong lúc ít nhất 6 người khác đang được điều trị.

 
Cuộc giải cứu đẫm máu
 
Chiến dịch giải cứu con tin bắt đầu sau khi đàm phán thất bại và cảnh sát nghe có tiếng súng trên xe buýt vào đêm 23-8. Trong chiến dịch được truyền hình trực tiếp, biệt kích đã nổ súng vào xe buýt đồng thời dùng búa tạ đập cửa xe trong nỗ lực đột nhập bên trong. Tuy nhiên, họ buộc phải chờ đợi một cách bất lực bên ngoài trong hơn một giờ khi kẻ bắt cóc dùng con tin làm lá chắn sống.
 
Chiến dịch giải cứu cuối cùng cũng chấm dứt sau khi cảnh sát bắn hơi cay vào xe buýt trong lúc lính bắn tỉa bắn hạ kẻ bắt cóc. Dù vậy, vào thời điểm đó, 8 con tin trên xe buýt đã thiệt mạng. Trước đó, hung thủ trở nên kích động bởi hành động của cảnh sát và xả súng loạn xạ trong xe buýt. Trong khung cảnh hỗn loạn, 4 con tin đã bò ra khỏi chiếc xe.
 
Bà Leung, một người sống sót, chỉ trích cảnh sát hành động quá chậm. Bà chất vấn: “Có nhiều người trên xe buýt nhưng không ai đến cứu chúng tôi. Tại sao lại như thế? Kẻ bắt cóc không muốn giết chúng tôi. Hắn chỉ bắn chúng tôi sau khi đàm phán thất bại”.
 
Ông Leocadio Santiago, Chỉ huy cảnh sát thành phố Manila, thừa nhận: “Chúng tôi nhận thấy đã có một số thiếu sót về mặt năng lực và chiến thuật được sử dụng, cũng như trong tiến trình giải cứu con tin. Chúng tôi sẽ điều tra vấn đề này”.
 
 
img
Một con tin còn sống tại hiện trường vụ bắt cóc ở Manila đêm 23-8. Ảnh: Getty Images


Tương tự ông Santiago, Tổng thống Philippines Benigno Aquino hứa sẽ mở cuộc điều tra toàn diện đối với vụ bắt cóc kéo dài 12 giờ này. Một vấn đề được quan tâm nhiều hiện nay là điều gì đã khiến cuộc đàm phán vốn diễn ra suôn sẻ bước đầu lại trở nên thất bại, dẫn đến bi kịch nói trên.
 
Mặt khác, ông Aquino nhận định rằng vụ việc đã nêu bật nhiều thiếu sót của lực lượng an ninh Philippines trong việc xử lý các tình huống bắt cóc con tin. Một trong những vấn đề, ông Aquino nhấn mạnh, là cách thức vụ khủng hoảng được phát trên các phương tiện truyền thông.
 
Chẳng hạn như kẻ bắt cóc được phép trò chuyện trên đài phát thanh và xem trực tiếp những gì diễn ra trên tivi trong xe buýt, từ đó nắm bắt được hành động của cảnh sát. Dù vậy, theo hãng tin AFP, ông Aquino cho rằng việc lực lượng an ninh chờ hơn 10 giờ trước khi ra tay giải cứu con tin là hành động đúng vì họ tin rằng vẫn có thể thuyết phục được tay súng hạ vũ khí đầu hàng.
 
Hồng Kông phẫn nộ
 
Kết cục đẫm máu của vụ bắt cóc con tin đã gây ra phản ứng giận dữ từ người thân của các nạn nhân cũng như chính quyền và giới truyền thông Hồng Kông. Ông Donald Tsang, Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Kông, cho các phóng viên biết: “Cách thức xử lý vụ việc, đặc biệt là hậu quả, rất đáng thất vọng”. Nhà chức trách Hồng Kông đã tổ chức 2 chuyến bay để đưa người thân của con tin, nhà tâm lý học, bác sĩ và nhân viên xã hội đến Manila. Ngoài ra, các văn phòng chính quyền đều treo cờ rủ nhằm tưởng niệm những nạn nhân xấu số. 
 
Trong khi đó, Chính phủ Trung Quốc đã lên án vụ bắt cóc đồng thời yêu cầu Philippines điều tra và công bố kết quả càng sớm càng tốt. Bắc Kinh cũng gửi một nhóm chuyên gia đến Philippines để giúp khắc phục hậu quả vụ việc. Tại Manila, Đại sứ quán Trung Quốc thúc giục Chính phủ Philippines có những biện pháp cụ thể để bảo vệ công dân nước này.
 
Vụ việc trước mắt đã gây tác động xấu đến ngành công nghiệp du lịch và thị trường chứng khoán Philippines. Theo hãng tin Bloomberg, nhà chức trách Hồng Kông đã đưa ra cảnh báo về việc đi lại đến Philippines, đồng thời thúc giục những du khách Hồng Kông nào vẫn còn ở nước này rời khỏi đó càng sớm càng tốt. Các công ty du lịch Hồng Kông cũng hủy mọi chuyến đi được định trước đến Philippines. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Philippines hôm 24-8 sụt giảm mạnh nhất trong 2 tuần qua sau khi vụ khủng hoảng con tin chấm dứt.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo