xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Châu Á vật vã vì thiên tai

LỤC SAN

Tình hình có thể thêm tồi tệ khi Soudelor, siêu bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay, dự kiến đổ bộ Đài Loan ngày 7-8 và Trung Quốc ngày 8-8

Hàng trăm người tử vong khắp Ấn Độ, Pakistan, Nepal, Myanmar, Trung Quốc trong mấy ngày qua do mưa lớn gây ra lụt lội và lở đất, trong khi hàng triệu người phải sơ tán.

Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết cả nước có ít nhất 178 người thiệt mạng trong mấy ngày gần đây do lụt lội và mưa lớn. Ước tính 10 triệu người đang bị ảnh hưởng tại các bang gánh chịu hậu quả nặng nề nhất gồm Gujarat, Rajasthan, West Bengal, Manipur và Odisham, trong khi hàng trăm ngàn người đã được chuyển đến các trại tị nạn.

 

Người dân ở TP Sagaing - Myanmar phải leo lên mái nhà tránh lụt Ảnh: EPA
Người dân ở TP Sagaing - Myanmar phải leo lên mái nhà tránh lụt Ảnh: EPA

 

Ở nước láng giềng Pakistan, con số thương vong trong trận lụt kéo dài suốt 3 tuần lễ đã vượt qua 100 người và có thể tăng thêm trong những ngày tới. Người phát ngôn Cơ quan Quản lý Thiên tai quốc gia Pakistan (NDMA), ông Ahmed Kamal, cho hay hơn 850.000 người đã bị ảnh hưởng bởi trận lụt năm nay.

Trong khi đó, nhà chức trách Myanmar xác nhận ít nhất 47 người đã thiệt mạng và hơn 200.000 người phải sơ tán do mưa lớn. Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh con số tử vong ở Myanmar sẽ tăng cao, còn nhà chức trách địa phương khẳng định đã làm tất cả những gì có thể để cứu trợ những người bị ảnh hưởng.

Tổng thống Myanmar Thein Sein đã tuyên bố 4 khu vực thảm họa quốc gia, trong đó có bang Rakhine ở vịnh Bengal, sau khi báo chí và mạng truyền thông xã hội chỉ trích hoạt động cứu trợ của chính quyền chậm chạp và thiếu hiệu quả, theo báo The Telegraph.

Còn tại Nepal, lũ lụt và lở đất đã cướp đi ít nhất 90 sinh mạng trong thời gian qua. Trang tin Outlook cho biết 117 căn nhà, 4 cây cầu, 5 cầu treo và 1 ngôi trường đã bị phá hủy do thiên tai. Thêm vào đó, theo hãng tin AP, lụt lội đã làm chết 9 du khách ở TP Tây An, tỉnh Thiểm Tây, miền Trung Trung Quốc; hiện mới tìm thấy thi thể của 8 người.

Lụt lội chưa qua, Trung Quốc và cả Đài Loan cuối tuần này dự kiến sẽ hứng chịu siêu bão Soudelor. Trận bão mạnh nhất năm 2015 này đã nhanh chóng hình thành ở Tây Bắc Thái Bình Dương với sức gió lên đến 361 km/giờ, theo Trung tâm Cảnh báo thiên tai chung (JTWC).

Thành phố của Trung Quốc nhiều khả năng bị đe dọa nặng nề nhất là Phúc Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến. Thượng Hải cũng có thể nằm trong đường đi của Soudelor. Ngoài ra, theo báo The Sydney Morning Herald, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ quốc gia Mỹ (NASA) dự báo trận bão sẽ gây mưa với mức độ 58 mm/giờ.

Là siêu bão thứ năm trong năm nay, Soudelor mạnh hơn cả Pam, cơn bão từng được xem là mạnh nhất năm 2015 và làm ít nhất 15 người chết ở đảo quốc Vanuatu, Tây Nam Thái Bình Dương, cách đây 5 tháng. Cuối ngày 2-8, Soudelor đã đổ bộ vào quần đảo Bắc Mariana của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương, gây thiệt hại lớn và khiến nhà chức trách phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

 

California chìm trong lửa

Theo kênh Fox News, 20 đám cháy lớn khắp bang California - Mỹ đã phá hủy khoảng 50 ngôi nhà trong vài ngày qua và đe dọa hàng ngàn căn khác, trong khi hơn 13.000 người phải chạy trốn “bà hỏa”.

Đám cháy lớn nhất đã phủ lên xa lộ số 20 và gió nóng làm bùng phát nhiều đám cháy khác ở phía Bắc TP Clearlake. Đám cháy này lan rộng đến khoảng 250.000 km2, diện tích bị cháy lớn gấp 3 lần so với cuối tuần trước.

Gần 3.000 nhân viên tham gia chữa cháy trong khi 19 trực thăng thả nước xuống và 4 bồn phun khí dập lửa nhưng chưa thể khống chế ngọn lửa.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo