xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Châu Âu nhận thêm người tị nạn

LỤC SAN

Những di dân băng qua vùng Balkan có nguy cơ chết cóng khi mùa đông về

Các nhà lãnh đạo 11 quốc gia Liên minh châu Âu (EU) và vùng Balkan đã nhất trí thực hiện kế hoạch 17 điểm để giải quyết lượng người di cư ngày càng tăng tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp ở thủ đô Brussels - Bỉ hôm 25-10. “Chúng tôi khẳng định rằng phải chấm dứt chính sách xua đuổi người di cư. Người tị nạn cần được đối xử một cách nhân văn để thảm kịch nhân đạo không xảy ra ở châu Âu” - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nhấn mạnh.

Theo thỏa thuận, các trung tâm tị nạn tại Hy Lạp và dọc tuyến đường đi của di dân ở vùng Balkan sẽ tiếp nhận thêm 100.000 người. Cụ thể, theo báo Greek Reporter, đến cuối năm nay, các trung tâm ở Hy Lạp sẽ mở cửa tiếp nhận 30.000 người di cư, gồm 7.000 người ở các đảo và 23.000 ở đất liền. 20.000 người nữa sẽ nhận được hỗ trợ của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR). Ngoài ra, đài BBC đưa tin sẽ có thêm 50.000 người tị nạn được tiếp nhận tại các nước Balkan, tuyến đường đang được người di cư lựa chọn để tìm cách đến Đức và khu vực Scandinavia (gồm Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển).

 

Người di cư chờ đợi tại biên giới Áo - Slovenia hôm 26-10Ảnh: REUTERS
Người di cư chờ đợi tại biên giới Áo - Slovenia hôm 26-10Ảnh: REUTERS

 

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo đồng ý chấm dứt tình trạng đưa người di cư đến biên giới mà không thông báo cho những nước láng giềng biết. Các nước nhất trí chỉ định nhân viên chuyên cung cấp thông tin về số người di cư cho nhà chức trách và các quốc gia khác; song song đó là mở rộng hoạt động kiểm soát ở biên giới và sử dụng dữ liệu sinh trắc học của người tị nạn, chẳng hạn vân tay, trước khi quyết định cho họ được hưởng quy chế tị nạn hay đưa lại về quê nhà. Hơn nữa, 400 cảnh sát sẽ được cử đến Slovenia trong vòng 1 tuần để giúp nước này đối phó làn sóng người di cư sau khi Thủ tướng Miro Cerar kêu ca các đối tác EU không giúp đỡ nước ông một cách đầy đủ.

Cũng theo cảnh báo của ông Cerar, EU sẽ âm thầm tan rã nếu các nước thành viên không có chiến lược vững chắc và hiệu quả để đối phó với dòng người di cư đi qua vùng Balkan. “Đây là một trong những phép thử lớn nhất mà châu Âu từng đối mặt” - Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận định tại hội nghị.

Trước khi nhất trí về kế hoạch trên, Hy Lạp đã bác bỏ 3 đề xuất của các đối tác châu Âu, gồm: thành lập “thành phố tị nạn” ở Hy Lạp với sức chứa 50.000 người; quốc gia thành viên EU có quyền cấm cửa người tị nạn từ nước EU khác đến; cho phép cảnh sát biên giới EU hoạt động ở miền Bắc Hy Lạp để kiểm tra dòng người di cư tràn vào Macedonia. Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras nhận định sự phối hợp giữa nước này và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp giảm dòng người di cư tràn vào châu Âu. Đồng thời, Thủ tướng Croatia Zoran Milanovic và Tổng thống Slovenia Borut Pahor đều quả quyết rằng hội nghị hôm 25-10 sẽ chỉ thành công nếu như các nhà lãnh đạo đồng ý những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn đối với làn sóng di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Hy Lạp.

Kể từ giữa tháng 9 đến nay, đã có gần 250.000 người di cư kéo đến các nước Balkan. Riêng ngày 24-10, 11.500 người đã vào Croatia, con số cao nhất trong 1 ngày kể từ khi Hungary dựng hàng rào dọc biên giới và người di cư bắt đầu chuyển sang Croatia cách đây 1 tháng. Theo báo The Telegraph, ông Juncker cảnh báo các di dân băng qua vùng Balkan có nguy cơ chết cóng khi mùa đông về.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo