xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cháy bệnh viện, chết hơn 70 người

H.Bình (Theo AFP, BBC)

(NLĐO) – Ít nhất 73 người đã thiệt mạng trong trận hỏa hoạn xảy ra vào sáng 9-12 tại một bệnh viện tư trong thành phố Calcutta, miền Đông Ấn Độ.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại bệnh viện tư AMRI và đa số nạn nhân đều là người bệnh mắc kẹt trong ngọn lửa, trong đó có 5 trẻ sơ sinh. Ngọn lửa có thể bắt nguồn từ bộ phận điện ở tầng hầm, vốn chứa nhiều vật liệu dễ cháy, và lan rộng ra 5 tầng phía trên.
 
img
 
img
   Các nạn nhân được giải cứu khỏi bệnh viện (Ảnh: BBC, Reuters)
  
5 xe cứu hỏa đã được huy động và mất 5 tiếng đồng hồ mới dập tắt được ngọn lửa. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhân trong tòa nhà để kịp thời cứu chữa.
 
Theo đội cứu hỏa, một số thi thể đã được tìm thấy tại các khu vực mà lính cứu hỏa có thể tiếp cận. Đội cứu hỏa cho biết thêm có 40 bệnh nhân bị mắc kẹt trong tòa nhà song hiện tại chưa thể cung cấp chính xác con số.
 
Thủ hiến bang Tây Bengal ông Mamata Banerjee cho biết ít nhất 73 người đã thiệt mạng, gồm 70 bệnh nhân và 3 nhân viên bệnh viện. Phần lớn những người này chết do ngạt thở.
 
Sở dĩ con số tử vong cao như thế là do nhân viên bệnh viện đã bỏ chạy khi phát hiện cháy, bỏ rơi bệnh nhân bị mắc kẹt không thể thoát thân. "Bỏ rơi bệnh nhân là một hành vi phạm tội nghiêm trọng và chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý mạnh nhất” - Thủ hiến Banerjee nói. 
  
img
Nhiều người thân bàng hoàng, không biết phải làm gì (Ảnh: BBC)
 
img
 
img
Đưa nạn nhân đến các bệnh viện lân cận. Ảnh: BBC, Tân Hoa Xã
 
img
Ít nhất đã có 73 người thiệt mạng. Ảnh: Tân Hoa Xã
 
Nhiều bệnh nhân được kéo ra ngoài trước khi bị ngạt thở, trong khi thân nhân của họ lo lắng chờ đợi bên ngoài đường phố. Một số bệnh nhân được nhân viên cứu hộ dùng cáng và xe lăn đưa đến một bệnh viện gần đó.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

 
Ông S. Upadhay, Phó chủ tịch cấp cao của Công ty AMRI (đơn vị sở hữu bệnh viện), cho biết có 160 bệnh nhân ở trên giường bệnh tại thời điểm xảy ra vụ cháy.
 
img
Nhân viên bệnh viện bị cáo buộc đã bỏ rơi bệnh nhân. Ảnh: Tân Hoa Xã
 
img
Phải mất 5 giờ mới dập tắt được đám cháy. Ảnh: Tân Hoa Xã
 
img
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo