Tuy nhiên, hãng tin KCNA khẳng định trong thời điểm này, CHDCND Triều Tiên sẽ không chế tạo vũ khí hạt nhân mà chỉ sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình, trước hết là để sản xuất điện phục vụ nhân dân.
Cùng ngày, hãng tin AFP loan báo CHDCND Triều Tiên sẵn sàng thay đổi quyết định rút khỏi NPT nếu Mỹ nối lại việc cung cấp chất đốt cho CHDCND Triều Tiên. Thông tin nói trên được một nhà ngoại giao cao cấp của CHDCND Triều Tiên tiết lộ tại Bắc Kinh, Trung Quốc khoảng một giờ sau tuyên bố chính thức của hãng tin KCNA.
Tuyên bố chính thức rút khỏi NPT của CHDCND Triều Tiên lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Tổng thống (TT) Nga Vladimir Putin nói rằng ban lãnh đạo Nga “hết sức quan tâm đến tuyên bố của CHDCND Triều Tiên” và lưu ý rằng “ban lãnh đạo CHDCND Triều Tiên vẫn để ngỏ vấn đề này cho các cuộc thương lượng”. Lập trường của Nga là nhất quán “ủng hộ một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân, bảo vệ và củng cố quy chế không phổ biến vũ khí sát thương hàng loạt”. Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân cho rằng quyết định của CHDCND Triều Tiên đã làm cho khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên thêm trầm trọng. Biện pháp tối ưu để giải quyết vấn đề này là đối thoại trực tiếp giữa CHDCND Triều Tiên và Mỹ.
Hãng truyền hình Mỹ Fox cho biết chính quyền của TT George Bush đang chuẩn bị “một đòn trả đũa thích đáng” với tuyên bố của CHDCND Triều Tiên. Thống đốc bang New Mexico Bill Richardson, nguyên Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, hiện đang tiến hành đối thoại không chính thức với Phó Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại LHQ Han Song Ryol về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên tuyên bố rằng chính quyền Mỹ đang “rất quan tâm” đến tuyên bố của ban lãnh đạo CHDCND Triều Tiên và sẽ “cân nhắc kỹ càng” phản ứng của mình. Chính phủ Nhật Bản yêu cầu CHDCND Triều Tiên “thu hồi tuyên bố về việc rút khỏi NPT trong thời hạn sớm nhất” và khẳng định Nhật Bản sẽ sẽ làm tất cả những gì có thể để CHDCND Triều Tiên “có thái độ tích cực với việc giải quyết vấn đề hạt nhân”. Chính phủ Hàn Quốc đã triệu tập phiên họp bất thường để bàn về tuyên bố của CHDCND Triều Tiên và sẽ hội ý với hai đồng minh chiến lược là Mỹ và Nhật Bản trước khi ra tuyên bố về vấn đề này.
Theo hãng tin Reuters, tuyên bố rút khỏi NPT của CHDCND Triều Tiên đã làm chỉ số chứng khoán tại Tokyo và Seoul sụt giảm. Chỉ số Nikkei giảm 0,32%, đạt mức thấp kỷ lục 8470,45 điểm. Chỉ số Kospi cũng giảm 0,32%, đạt mức 628,36 điểm. Tỉ giá đồng yen sụp tới mức thấp nhất trong vòng 3 năm rưỡi nay, đạt 125,79 yen / euro. Đồng yen cũng sụt giảm so với đồng USD, đạt 119,82 yên /USD.
Trước việc CHDCND Triều Tiên rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân Việt Nam mong các bên liên quan sẽ kiềm chế (NLĐ) - Ngày 10-1, trả lời câu hỏi của phóng viên hãng thông tấn Mỹ AP về phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 10-1-2003 CHDCND Triều Tiên tuyên bố rút ra khỏi Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN, bà Phan Thúy Thanh, nêu rõ: “Chúng tôi rất quan tâm theo dõi những diễn biến phức tạp gần đây trên bán đảo Triều Tiên và mong rằng các bên liên quan sẽ kiềm chế, sớm tiến hành đối thoại, tìm ra giải pháp có thể chấp nhận được vì một bán đảo Triều Tiên hòa bình, ổn định và không có vũ khí hạt nhân. P.Dương |
Bình luận (0)