Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

CHDCND Triều Tiên thử hạt nhân, tên lửa

Hoàng Phương

Hàn Quốc cho rằng vụ thử hạt nhân là “mối đe dọa nghiêm trọng” và là “hành động khiêu khích”

CHDCND Triều Tiên hôm 25-5 tuyên bố đã tiến hành thành công vụ thử hạt nhân dưới lòng đất được cho là mạnh hơn nhiều lần so với vụ thử đầu tiên năm 2006.  Hãng thông tấn KCNA của CHDCND Triều Tiên cho biết vụ thử hạt nhân nói trên là một phần của những nỗ lực nhằm tăng cường khả năng răn đe hạt nhân vì mục tiêu phòng vệ.
Tuy nhiên, thông tin này không nói rõ địa điểm của vụ thử.

img
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak (giữa) chủ trì cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh quốc gia hôm 25-5. Ảnh: Reuters


Trong khi đó, hãng tin AFP dẫn lời các quan chức Hàn Quốc nói một cơn địa chấn đã được phát hiện xung quanh thị trấn Kilju ở miền Đông Bắc CHDCND Triều Tiên, gần nơi diễn ra vụ thử hạt nhân năm 2006. Ngoài ra, theo hãng tin AP, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một vụ nổ hạt nhân xảy ra cách Kilju 80 km về phía Đông Bắc lúc 9 giờ 54 phút (giờ địa phương) và ước tính sức công phá của vụ nổ từ 10 đến 20 kiloton – tương đương với những quả bom san bằng thành phố Hiroshima và Nagasaki ở Nhật Bản trong thế chiến thứ II. Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) cho biết vài giờ sau vụ thử hạt nhân, Bình Nhưỡng còn tiến hành thử một tên lửa đất đối không tầm ngắn từ bãi phóng Musudan-ri ở gần Kilju.


Cộng đồng quốc tế ngay lập tức lên án mạnh mẽ vụ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Hàn Quốc cho rằng vụ thử hạt nhân là “mối đe dọa nghiêm trọng” và là “hành động khiêu khích không thể dung thứ được”. Trong khi đó, Nhật Bản nói vụ thử hạt nhân vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và là động thái không thể chấp nhận được. Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi vụ thử hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên là mối lo ngại lớn của mọi quốc gia và là sự vi phạm luật pháp quốc tế.


Hãng tin AP dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso cho biết Hội đồng Bảo an sẽ họp vào chiều 25-5 (giờ New York, Mỹ) để bàn về việc Bình Nhưỡng thử hạt nhân. Theo Thủ tướng Aso, Tokyo sẽ thúc đẩy một nghị quyết Liên Hiệp Quốc mới lên án vụ thử hạt nhân. Nước này cũng lập một nhóm đặc biệt để đối phó với vụ việc. 

Bên lề Hội nghị FMM 9 tại Hà Nội, ông Kazuo Kodama, thư ký báo chí Bộ Ngoại giao Nhật Bản, nói rằng Chính phủ Nhật Bản mạnh mẽ phản đối vụ thử hạt nhân này và bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về hành động của CHDCND Triều Tiên. Vụ thử hạt nhân đã vi phạm nghiêm trọng những giải pháp và đe dọa đến hòa bình toàn thế giới. Chính phủ Nhật Bản mong muốn Hội nghị FMM 9 sẽ ra một tuyên bố chung về việc CHDCND Triều Tiên tuyên bố thử thành công vũ khí hạt nhân.


Trong khi đó tại Hàn Quốc, Tổng thống Lee Myung-bak đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh quốc gia.

Việt Nam hết sức lo ngại


Ngày 25-5, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước tin CHDCND Triều Tiên tuyên bố đã thử hạt nhân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nói: “Việt Nam hết sức lo ngại trước việc CHDCND Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành thử hạt nhân ngày 25-5. Việc làm này sẽ gây phức tạp thêm tình hình, không có lợi cho hòa bình, ổn định ở khu vực.


Chính sách nhất quán của Việt Nam là ủng hộ cấm thử hạt nhân toàn diện, không phổ biến vũ khí hạt nhân, tiến tới giải trừ hoàn toàn loại vũ khí này.


Việt Nam ủng hộ hòa bình, ổn định và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.


Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan hết sức kiềm chế, giải quyết mọi vấn đề phức tạp nảy sinh bằng biện pháp hòa bình, trong đó có việc sớm nối lại đàm phán 6 bên”.


Trung Quốc, Nga phản đối

Theo TTXVN, trong phản ứng chính thức, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra tuyên bố nêu rõ chính phủ nước này kiên quyết phản đối vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. Tuyên bố nhấn mạnh Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân mới bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cũng ra tuyên bố khẳng định vụ thử hạt nhân của Triều Tiên đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, gây leo thang căng thẳng trong khu vực và là "đòn đánh mạnh" vào những nỗ lực không phổ biến hạt nhân.


Cả Trung Quốc và Nga đều yêu cầu Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán 6 bên.
B.D 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo