xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lộ diện "chiến binh corona" đặc biệt của Ấn Độ

Minh Yến (Theo NDTV, Reuters)

(NLĐO) – Một cụ bà 98 tuổi ở TP Moga, bang Punjab - Ấn Độ dù tuổi cao, mặt mờ nhưng vẫn nỗ lực may khẩu trang cho người nghèo trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát.

Cụ Gurdev Kaur Dhaliwal, 98 tuổi đã bắt đầu một ngày của mình bằng việc thức dậy sớm để cầu nguyện và dành nhiều giờ đồng hồ bên chiếc máy khâu cũ kỹ để may những chiếc khẩu trang cho những người không có khả năng mua chúng.

Không bận tâm đến sức khỏe của mình, cụ Kaur đã ngồi khâu suốt 8 tiếng, bắt đầu từ 8 - 16 giờ.

Cụ bà hiện đã bị mờ một bên mắt và đi lại nhờ khung đẩy. Tuy vậy, cụ đã chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số và không điều gì có thể ngăn cụ giúp đỡ những người khác trong giai đoạn chưa từng có tiền lệ này.

Chia sẻ về động lực khiến cụ bà quyết định may khẩu trang, chị Amarjit Kaur, con gái bà cho biết: "Một số người bán rau trong vùng không đeo khẩu trang. Chúng tôi khuyên họ hãy đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân khỏi virus (gây Covid-19) nhưng họ nói rằng không thể mua chúng. Sau đó, chúng tôi quyết định may khẩu trang và tặng miễn phí cho họ".

Chiến binh chống corona 98 tuổi ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Cụ Gurdev Kaur Dhaliwal, 98 tuổi dù tuổi cao, mắt mờ nhưng cụ vẫn dành 8 tiếng mỗi ngày để khâu khẩu trang cho người nghèo. Ảnh: NDTV

Thủ hiến bang Punjab Amarinder Singh cũng tán dương nỗ lực của cụ Kaur và dành tặng cho bà danh hiệu "chiến binh chống corona mạnh mẽ nhất Punjab".

Được truyền cảm hứng từ sự quyết tâm của cụ Kaur, hàng xóm xung quanh cũng đã bắt đầu giúp đỡ bà, một số người còn đóng góp vải để may khẩu trang.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Ấn Độ hôm 1-5 đã bắt buộc tất cả các công viên chức và người làm việc trong lĩnh vực tư nhân phải sử dụng một ứng dụng theo dõi qua công nghệ không dây Bluetooth của chính phủ và duy trì giãn cách xã hội tại nơi làm việc.

Chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi hôm 2-5 cho biết sẽ kéo dài các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên toàn quốc thêm 2 tuần nữa (bắt đầu từ ngày 4-5) nhưng cho phép cân nhắc nới lỏng giãn cách xã hội tại một số bang thuộc nhóm nguy cơ thấp.

Chiến binh chống corona 98 tuổi ở Ấn Độ - Ảnh 2.

Ấn Độ bắt buộc tất cả công nhân viên chức phải sử dụng ứng dụng theo dõi Aarogya Setu của chính phủ. Ảnh: EPA-EFE

Hồi tháng 4, Ấn Độ đã cho ra mắt ứng dụng Aarogya Setu (có nghĩa là "Cây cầu Y tế"), do Trung tâm Thông tin Quốc gia Ấn Độ phát triển và hoạt động dựa trên các công nghệ GPS và Bluetooth.

Ứng dụng sẽ báo động cho những người dùng nào từng tiếp xúc gần với người bị phát hiện mắc Covid-19 sau đó hoặc có nguy cơ cao. Theo một số quan chức Bộ Công nghệ Ấn Độ, ứng dụng này cần được cài đặt trên ít nhất 200 triệu điện thoại để hoạt động hiệu quả ở quốc giá với 1,3 tỉ dân này.

Ứng dụng này hiện đã được tải về khoảng 50 triệu lần trên điện thoại chạy hệ điều hành Android tại Ấn Độ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo