xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chiến dịch Pastorius

VĂN ANH

Các nhà chiến lược Đức quốc xã thừa lệnh Adolf Hitler đã vạch ra một loạt kế hoạch tấn công nước Mỹ, đặc biệt là New York, rất sớm

Tháng 3-1938, Đức thôn tính nước Áo.  Một năm sau, Đức đánh chiếm Tiệp Khắc, Ba Lan. Tháng 4-1940, Đan Mạch, Na Uy rơi vào tay Hitler. Một tháng sau, quân đội Đức tiến vào nước Pháp. Tháng 6-1940, Pháp tuyên bố đầu hàng. Sau đó, Hitler bắt đầu tấn công Anh.
 
img

 

8 điệp viên Đức. Ảnh: National Archives


Chuẩn bị kỹ lưỡng
 
Trong khi máy bay Đức dội bom các thành phố của Anh, Hitler vạch kế hoạch xâm lược các nước khác. Nếu kế hoạch đánh chiếm Liên Xô có rất nhiều tài liệu chứng minh thì ngược lại, trong nhiều thập kỷ sau, kế hoạch tấn công Mỹ rất ít người biết đến.
 
Trong khi nghiên cứu tài liệu quân sự Đức quốc xã ở Postdam, nhà nghiên cứu Đức Olaf Groehler phát hiện được  điều mà các nhà sử học nghĩ rằng chưa bao giờ có. Đó là một loạt kế hoạch tấn công nước Mỹ, đặc biệt là thành phố New York, bằng gián điệp, phi công cảm tử, siêu tên lửa và máy bay ném bom kiểu pháo đài bay.
 
Kế hoạch đầu tiên mang tên Chiến dịch Pastorius sử dụng  8 người Đức từng sinh sống tại Mỹ để thực hiện một loạt vụ tấn công khủng bố ngay trên đất Mỹ. Tên chiến dịch quân sự này do đô đốc Wilhem Canaris, ông trùm Abwehr (tình báo quân đội Đức quốc xã), đặt ra.
 
Theo kế hoạch, sau khi được huấn luyện cấp tốc tại Đức, các điệp viên Đức được hai tàu ngầm Đức vượt Đại Tây Dương đưa đến bờ biển Mỹ.
 
Các điệp viên được triệu tập đến thị trấn Gut Quenzsee, cách Berlin 75 km, từ tháng 4-1942. Tại đây, trong vòng 18 ngày, họ được các chuyên gia dạy cách sử dụng chất nổ, ngòi nổ hẹn giờ, lựu đạn, súng và kỹ thuật phá hoại.  Họ cũng được học nhu thuật Nhật (Jiu-Jitsu) để phòng thân. Sau đó, họ được cấp 175.000 USD tiền mặt để chi xài trên đất Mỹ. Kế hoạch này dự kiến kéo dài 2 năm.
 
img
 
Cầu Hell Gate ở New York, một mục tiêu phá hoại trong chiến dịch Pastorius. Ảnh: BTC
 
Thất bại ngay từ đầu
 
Chiến dịch quân sự Pastorius bắt đầu từ ngày 13-6-1942. Chiếc tàu ngầm đầu tiên loại U-202 mang tên Innsbruck chở 4 điệp viên bao gồm George John Dasch, 39 tuổi (nhóm trưởng), Ernst Burger (mang quốc tịch Mỹ), Richard Quirin và Heinrich Harm Heinck cập bờ gần làng Amagansett, ở Long Island, thành phố New York.
 
Cả 4 điệp viên đều mặc quân phục Đức phòng khi bị bắt thì sẽ được đối xử như tù binh chiến tranh chứ không phải là gián điệp. Sau đó, họ sẽ mặc thường phục tỏa đi khắp nơi.
 
Tuy nhiên, chưa kịp tẩu thoát thì hành tung của họ bị một cảnh sát tuần duyên  tên John C. Cullen, 21 tuổi, phát hiện. Dasch tự xưng là ngư dân, hối lộ Cullen 260 USD để được bỏ qua.
 
Cullen trở về đồn báo cáo cấp trên. Khi đồng đội của Cullen trang bị súng ống đầy đủ quay trở lại bờ biển thì 4 tay người Đức đã lên tàu đi vào nội thành New York. Họ chỉ  tìm thấy 4 gói thuốc nổ và quân phục Đức chôn giấu trong cát. Cục Điều tra liên bang (FBI) bắt đầu săn lùng những kẻ đột nhập khả nghi.
 
Trong khi đó, 4 điệp viên còn lại gồm Herbert Haupt (mang quốc tịch Mỹ), Edward John Kerling, Hermann Otto Neubauer và Werner Thiel đi trên tàu ngầm loại U-584 đổ bộ an toàn ở bãi biển Ponte Vedra, bang Florida ngày 16-4. Cả 4 lên tàu lửa đi Chicago, bang Illinois và Cincinnati, bang Ohio, chuẩn bị thực hiện kế hoạch mà không biết rằng có kẻ phản bội làm hỏng chiến dịch Pastorius.
 
Kết thúc trên ghế điện
 
Các mục tiêu phá hoại của chiến dịch Pastorius bao gồm chủ yếu các mục tiêu kinh tế như các nhà máy thủy điện ở thác Niagara, các nhà máy luyện nhôm ở Illinois, Tennessee, cầu Hell Gate ở New York, nhà ga xe lửa Pennsylvania ở New Ark, bang New Jersey.
 
Tuy ở Mỹ nhiều năm, nhóm điệp viên Long Island do Dasch cầm đầu chưa hề qua trường lớp điệp viên. Cảm thấy bất an vì bị phát hiện quá  sớm, khó lòng thực hiện nhiệm vụ tấn công khủng bố quá nặng và quá khó, Dasch  bắt tàu lửa đến thủ đô Washington trình diện tại trụ sở FBI vào ngày 19-6.
 
Thoạt đầu, các điều tra viên FBI nghi ngờ Dasch mắc bệnh tâm thần khi tay này thú nhận mình là điệp viên của Đức. Để chứng minh lời nói thật tình của mình, Dasch nộp 84.000 USD cho D.M.Ladd, trợ lý giám đốc FBI. Dasch cũng tiết lộ cặn kẽ chi tiết của chiến dịch Pastorius trong một cuộc thẩm vấn kéo dài nhiều giờ.
 
Được Dasch chỉ điểm, trong vòng hai tuần FBI lần lượt tóm gọn 3 điệp viên ẩn nấp trong các khách sạn ở New York và 4 điệp viên đổ bộ lên bờ biển Florida.
 
Tất cả đều bị xử tại tòa án quân sự nằm trong trụ sở Bộ Tư pháp theo chỉ đạo của tổng thống Franklin D. Roosevelt với các tội danh vi phạm luật chiến tranh, cung cấp thông tin tình báo cho địch, làm gián điệp cho địch và âm mưu phá hoại. Trước đó, các luật sư tìm cách chuyển từ tòa án quân sự qua tòa án dân sự nhưng không được tòa án tối cao Mỹ chấp thuận.
 
Tất cả 8 bị cáo đều bị xử tử hình nhưng Dasch được tổng thống Roosevelt giảm án xuống còn 30 năm tù giam và Burger lãnh án tù chung thân nhờ tự thú và hợp tác với FBI  cung cấp thông tin giúp bắt đồng bọn. Sáu người còn lại bị xử tử  trên ghế điện ngày 8-8-1942. Năm 1948, tổng thống Harry S. Truman ân xá cho Dasch và Burger. Hai người này bị trục xuất sang khu quân sự Mỹ tại Đức.
 

Kỳ tới: Cuộc trả thù điên rồ 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo