Theo thống kê của Chính phủ Ấn Độ, hiện số Ấn kiều và người gốc Ấn có khoảng 20 triệu, phân bố khắp 110 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Nhiều Ấn kiều tuy đã thuộc tầng lớp thượng lưu ngoại quốc nhưng vẫn muốn kết hôn với phụ nữ đồng hương vốn nổi tiếng là dịu dàng, hiện thục. Trong khi đó, các cô gái Ấn có tâm lý "Trăng nước ngoài tròn hơn trăng Ấn Độ”, nên coi lấy chồng Ấn kiều là sự chọn lựa tốt nhất cho hôn nhân.
Chính vì lấy chồng ngoại trở thành cơn sốt nên "vàng thau lẫn lộn", đã xuất hiện rất nhiều vụ lừa đảo hôn nhân. Một số Ấn kiều mạo xưng có học vị cao, nhiều tiền đã dùng bả hôn nhân để lừa đảo cả người lẫn tiền của nhiều gia đình Ấn Độ. Đám người này thực ra chỉ là tài xế, bồi bàn, thợ điện, người bán xăng dầu sống ở Mỹ, Canada, Anh hoặc các nước vùng Vịnh, có kẻ đang thất nghiệp hoặc đã có vợ con. Mục đích họ về Ấn Độ kết hôn là nhằm lừa chiếm những món của hồi môn kếch sù rồi chuồn.
Hatal Sahah là một nữ kế toán có thu nhập khá giả ở thành phố Hamaidabat luôn nuôi mộng lấy chồng hải ngoại. Tháng 7-2003, cô kết hôn với một Ấn kiều đang sống ở thủ đô Nairobi của Kenya. Sau lễ kết hôn, cơn ác mộng của Hatal bắt đầu. Người chồng vô sỉ tuyên bố đã có vợ con đề huề, sau đó hắn lộ nguyên hình một kẻ sở khanh bằng cách tìm đủ cách hành hạ cô, thậm chí lấy hết tiền lương của cô. Một năm sau, hắn chuồn mất dạng đem theo toàn bộ đồ trang sức của cô.
Haded Singh, một Ấn kiều ở Ottawa, Canada về quê ở bang Penjap tìm vợ, mã Ấn kiều của y đã khiến ông bố của cô gái 24 tuổi trẻ đẹp Bajad Kao quý mến. Trời xui đất khiến thế nào, ông trao hết 40 vạn rupie dành dụm trong cả đời mới có được cho y. Cưới được ít lâu thì Kao có thai, Singh liền thưa với nhạc phụ cho y quay về Canada để lo thủ tục cho vợ sang định cư. Không ngờ y lặn một hơi đến 8 năm không sủi tăm, cho đến nay đứa cháu ngoại của ông vẫn chưa biết mặt cha...
Theo thống kê chính thức đã có tới 3 vạn vụ lừa đảo kiểu đó, trong đó nhiều nhất là ở các bang Penjap, Korasa và Gujira.
Theo tờ Thời báo Ấn Độ, trước lời yêu cầu mạnh mẽ của Hội Phụ nữ nước này, Bộ Ấn kiều hải ngoại đã phải đề ra kế hoạch tiến hành giám sát chặt chẽ các cuộc hôn nhân với Ấn kiều. Ông Bộ trưởng Tatler cho biết, bộ của ông đã nhận được khá nhiều đơn tố cáo có liên quan đến các vấn đề nuôi con, phân chia tài sản, ly hôn... đã đến lúc chính phủ không thể khoanh tay ngồi nhìn các công dân của mình bị lừa đảo hôn nhân. Ngoài việc ký kết với các nước có đông Ấn kiều tập trung những hiệp định tư pháp song phương để trừng trị những kẻ lừa tình, bộ còn đề ra một biện pháp quan trọng là thẩm tra tình trạng hôn nhân của các Ấn kiều xin cưới vợ trong nước.
Bình luận (0)