Đó là kết luận của tổ chức Oxfam, một tổ chức viện trợ phi chính phủ, nêu trong báo cáo công bố ngày 3-4, trong đó khẳng định việc gắn vấn đề bảo vệ bản quyền sản xuất thuốc của các hãng dược phẩm Mỹ vào thỏa thuận thương mại tự do song phương (của Mỹ) với các nước đang phát triển sẽ càng gây khó khăn cho các nước này trong nỗ lực duy trì hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Theo Oxfam, nguyên nhân khiến giá thuốc tăng cao là do chính sách bảo hộ quá mạnh (của Mỹ) đã ngăn cản việc chia sẻ thông tin liên quan đến việc khám chữa bệnh, nhất là thông tin về các loại thuốc mà các nước đang nghèo chưa tự sản xuất được.
Theo TTXVN, ông Rohit Malpani, một chuyên gia phân tích thương mại của Oxfam, cho biết tại các nước đang phát triển, hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng rất yếu và tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế rất thấp, do đó giá thuốc cao có thể gây những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, các quan chức thương mại Mỹ đề nghị giấu tên tỏ ý bất đồng với lập luận của Oxfam cho rằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ không thích hợp trong bối cảnh khủng hoảng y tế toàn cầu. Các quan chức này nói các thỏa thuận thương mại công bằng đều đã cân nhắc kỹ và cân bằng giữa quyền sở hữu trí tuệ và nhu cầu chăm sóc y tế.
Tháng trước, một nhóm nghị sĩ Mỹ đã gửi thư cho Đại diện Thương mại Mỹ, bà Susan Schwab, bày tỏ lo ngại rằng các thỏa thuận thương mại của Mỹ với nhiều nước đang phát triển "dường như làm suy yếu" cam kết của các thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong việc giúp các nước nghèo có được điều kiện thuận lợi nhất trên lĩnh vực bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Bình luận (0)