Theo ông William Powers, một nhóm các giám đốc cao cấp của Enron đã che giấu việc Enron thất thu gần 1 tỉ USD trong vòng 12 tháng tính đến tháng 9-2001, một quãng thời gian đủ để các giám đốc cao cấp bỏ túi hàng triệu USD nhờ mua bán cổ phiếu của Enron lúc này đang cao giá. Ban lãnh đạo của Enron, chủ yếu do cựu chủ tịch Kenneth Lay và chủ tịch Jeffrey Skilling chi phối, đã cho phép nhân vật số một về tài chính của Enron là Andrew Fastow toàn quyền chỉ huy việc mua và bán các bất động sản của Enron. Trong một vụ giao dịch năm 2000, Fastow đã thu được 4,5 triệu USD lợi nhuận từ khoản đầu tư 25.000 USD của một đối tác. Dựa trên những báo cáo của William Powers, Thượng viện Mỹ giờ đây có thể gửi trát đòi ông Lay phải hầu tòa.
Bình luận (0)