Các nhà lập pháp trung thành với các giáo sĩ có khuynh hướng chống Mỹ ở Iraq cương quyết đòi trả tự do cho Muntadhar al-Zeidi. Hãng tin AP dẫn lời một viên chức tại văn phòng quốc hội nói rằng ông al-Mashhadani rất buồn vì không khí trong buổi họp vừa qua và tuyên bố từ chức. Tuy nhiên, viên chức này cũng không chắc chắn về tính nghiêm túc trong tuyên bố nói trên. Bên ngoài đường phố Baghdad, có khoảng 1.500 người biểu tình đòi trả tự do cho phóng viên Muntadhar al-Zeidi và nhiều cuộc biểu tình ủng hộ nhà báo này đã được tổ chức ở một số quốc gia Hồi giáo khác. Muntadhar al-Zeidi có thể đã bị thẩm vấn tại tòa và tiếp xúc với thẩm phán điều tra tại nhà giam hôm 17-12 – một trong những thủ tục tố tụng đầu tiên. Theo AFP, Muntadhar al-Zeidi có thể bị kêu án 7 năm tù về tội “xúc phạm nguyên thủ nước ngoài”. Người thân của nhà báo này, Durgham al-Zeidi, tố cáo rằng Muntadhar đã bị đánh đập và phải điều trị tại bệnh viện. Tuyên bố của Nhà Trắng hôm 16-12 cho rằng quyết định trừng phạt Muntadhar al-Zeidi như thế nào là quyền của các nhà lãnh đạo Iraq.
Trước đó, trong cuộc họp báo chung của TT Bush và Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki, phóng viên Muntadhar al-Zeidi đã hai lần ném giày vào TT Bush nhưng ông Bush đã né tránh được. Phóng viên này vừa ném vừa nói bằng tiếng Ả Rập: “Đây là nụ hôn vĩnh biệt... Còn đây là của mẹ góa, con côi và những người bị giết tại Iraq”.
Bình luận (0)