xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Ấn Độ

Thế Dũng

Tối 15-12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quân sự Palam, thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Ấn Độ Venkaiah Naidu.

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Ấn Độ từ ngày 15 đến 19-12 là chuyến thăm cấp cao đầu tiên giữa Ấn Độ và Việt Nam kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Đây cũng sẽ là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của Việt Nam kể từ khi ban lãnh đạo mới của Việt Nam được bầu ra tại Đại hội Đảng lần thứ XIII vào đầu năm nay. Chuyến thăm cũng diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ và Việt Nam sắp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Ấn Độ - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Lưỡng viện Ấn Độ Shri P. P. Chaudhary tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tối 15-12. Ảnh: TTXVN

Trả lời báo chí, ông Pranay Verma, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, cho biết Việt Nam - Ấn Độ có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, được xây dựng dựa trên sự tin cậy và hiểu biết sâu sắc về chính trị và chiến lược. Điều này được thể hiện qua các hoạt động hợp tác trên phạm vi rộng đang diễn ra giữa hai nước, từ các hợp tác chính trị đến quan hệ đối tác kinh tế và phát triển, hợp tác quốc phòng và an ninh, văn hóa và giao lưu nhân dân. Hai nước cũng đang chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (7.1.1972-7.1.2022). Hai bên cũng thường xuyên duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao. Hợp tác quốc phòng giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp và hiệu quả, trở thành trụ cột quan trọng và chiến lược. Đối với kinh thế, Ấn Độ hiện là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất, đứng thứ 24 về đầu tư tại Việt Nam; kim ngạch thương mại hai chiều tăng dần qua các năm…

Cũng trả lời báo chí, ông Nguyễn Dy Niên, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho biết trong thời gian gần đây, Ấn Độ đã thực hiện chính sách đối ngoại hướng Đông và Việt Nam được xem là một trong những trụ cột của chính sách đó. Ấn Độ đã dành những tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, trao cho Việt Nam những hỗ trợ rất tốt về kinh tế, khoa học, kỹ thuật, quân sự, đào tạo nhân sự, ủng hộ Việt Nam trên trường quốc tế và ngược lại, Việt Nam cũng hợp tác chặt chẽ toàn diện với Ấn Độ trên nhiều phương diện.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo