xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiễn đưa cố Thủ tướng Lý Khắc Cường

Huệ Bình

(NLĐO) – Thi hài cố Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường được hỏa táng tại Nghĩa trang Cách mạng Bát Bảo Sơn ở thủ đô Bắc Kinh ngày 2-11.

Lễ hỏa táng được tiến hành tại Nghĩa trang Cách mạng Bát Bảo Sơn ở Bắc Kinh vào sáng 2-11, một tuần sau khi di hài cố Thủ tướng Lý Khắc Cường được chuyển từ Thượng Hải về Bắc Kinh trên một chuyến bay đặc biệt hôm 27-10.

Sáng 2-11, sảnh chính nghĩa trang treo biểu ngữ màu đen với dòng chữ màu trắng có nội dung "Vô cùng thương tiếc đồng chí Lý Khắc Cường". Dưới biểu ngữ là một bức chân dung của ông.

Theo Tân Hoa Xã, khoảng 9 giờ (giờ địa phương) sáng 2-11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dẫn đầu các lãnh đạo cấp cao đến tiễn đưa ông Lý Khắc Cường.

Theo đoạn ghi hình từ Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), ông Tập Cận Bình bắt tay vợ của ông Lý Khắc Cường là bà Trịnh Hồng, gửi lời chia buồn sâu sắc đến bà cùng tang quyến. Bà Trịnh Hồng là học giả hàng đầu và là giáo sư tại Đại học Kinh tế - Thương mại ở Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiễn đưa cố Thủ tướng Lý Khắc Cường - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn đầu lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước Trung Quốc đến viếng cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông Tập Cận Bình đứng bên cạnh vợ (bà Bành Lệ Viện), cúi chào ba lần trước linh cữu ông Lý Khắc Cường.

Theo sau ông Tập Cận Bình là Thủ tướng Lý Cường và các thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc.

Tân Hoa Xã đưa tin cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, người từng là cấp trên của ông Lý Khắc Cường trong thời gian công tác tại Đoàn Thanh niên Trung Quốc, gửi vòng hoa tới lễ viếng.

Bên ngoài lễ viếng, đám đông cũng tập trung dọc các con đường chính của nghĩa trang để tiễn biệt ông Lý Khắc Cường. Trong bán kính 2-3 km quanh nghĩa trang, một số đoạn đường cấm xe cộ.

Để mặc niệm ông Lý Khắc Cường, các tòa nhà chính phủ và cơ quan ngoại giao của Trung Quốc ở nước ngoài treo cờ rủ trong ngày 2-11.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiễn đưa cố Thủ tướng Lý Khắc Cường - Ảnh 2.

Ông Lý Khắc Cường và bà Trịnh Hồng trong một lần công du Canada. Ảnh: Reuters

Thông tin trước đó trên Tân Hoa Xã cho biết ông Lý Khắc Cường lên cơn đau tim đột ngột vào ngày 26-10 khi đang ở Thượng Hải. Ông qua đời lúc 0 giờ 10 phút (giờ địa phương) ngày 27-10 ở tuổi 68. 

Ông Lý Khắc Cường là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc các khóa XVII, XVIII và XIX (từ năm 2007-2022), là thủ tướng từ năm 2013-2023.

Theo Tân Hoa xã, ông Lý Khắc Cường được ca ngợi là "đảng viên xuất sắc, là chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà cách mạng vô sản, chính khách và lãnh đạo Đảng, nhà nước tài giỏi".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo