Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ vui mừng trước tinh thần đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau của các nước ASEAN thông qua việc trợ giúp Chính phủ Myanmar khắc phục hậu quả của cơn bão Nargis vừa qua. Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng để xây dựng ASEAN thành một tổ chức có uy tín trong việc giải quyết những vấn đề khu vực và thế giới, các nước thành viên ASEAN cần phải mở rộng hợp tác hơn nữa với các đối tác bên ngoài, cũng như tăng cường hợp tác nội khối.
Về vấn đề căng thẳng liên quan tranh chấp chủ quyền quanh ngôi đền Preah Vihear giữa Thái Lan và Campuchia, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết bộ trưởng ngoại giao hai nước này đã gặp nhau thảo luận hôm 20-7 và nhất trí giải quyết mọi tranh chấp theo xu hướng hòa bình, thực hiện theo các công ước quốc tế, đồng thời đồng ý để ASEAN đặt các thiết bị kiểm soát tại khu vực tranh chấp chủ quyền giữa hai nước.
Tại Hội nghị hôm 21-7, các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra tuyên bố chung thúc giục hai nước “hết sức kiềm chế và giải quyết vấn đề một cách ôn hòa”. Ngoài ra, ASEAN đã đề nghị giúp hai nước giải quyết cuộc tranh chấp nói trên, trong đó Indonesia đề xuất thành lập một nhóm tiếp xúc để hỗ trợ các cuộc thương thảo giữa hai nước.
|
Thái Lan và Campuchia không đạt được thỏa thuận về tranh chấp tại biên giới Ngày 21-7, tại tỉnh Sa Kaew của Thái Lan, Thái Lan và Campuchia đã tổ chức cuộc họp Ủy ban Biên giới chung (GBC) để tháo ngòi nổ cuộc xung đột liên quan đến khu vực biên giới tranh chấp ở đền Preah Vihear. Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh và Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan Boosrang Niumpradit đã tham dự cuộc họp. Theo ông Khieu Kanharith, Bộ trưởng Thông tin và là người phát ngôn Chính phủ Campuchia, tại cuộc họp của GBC, Campuchia sẽ cố gắng tìm cách khôi phục quan hệ giữa hai nước tại khu vực này như trước ngày 15-7, thời điểm xảy ra vụ ba người Thái Lan xông vào đền lúc đóng cửa để phản đối. Phía Campuchia không đề nghị Thái Lan rút quân, nhưng yêu cầu mọi thứ trở lại như trước đó. Tuy nhiên, sau gần 8 giờ họp kín, các quan chức 2 nước vẫn không tìm được giải pháp cho cuộc tranh chấp nói trên. Hai bên chỉ đồng ý rằng không nên dùng vũ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài gần 1 tuần qua. (TTXVN-AFP ) |
Bình luận (0)