Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, ông Micheletti cho biết quyết định cuối cùng sẽ tùy thuộc vào tòa án. Ông Micheletti cũng nhấn mạnh rằng nếu ông Zelaya quyết định ở lại, ông phải nộp mình cho chính quyền để đối mặt với những cáo buộc phản quốc và lạm dụng quyền lực.
Về phần mình, ông Micheletti khẳng định sẽ không thương thảo trực tiếp với ông Zelaya, ít nhất là vào lúc này. Theo ông Micheletti, một đại diện của chính phủ lâm thời đã gặp ông Zelaya vào đêm 23-9 nhưng cuộc gặp không mang lại kết quả gì do ông Zelaya vẫn giữ nguyên yêu cầu phục chức cho mình.
AP nhận định rằng những lập trường nói trên của ông Micheletti và ông Zelaya cho thấy hai bên hoàn toàn không đạt được tiến triển nào trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Honduras kể từ khi ông Zelaya bí mật trở về nước vào đầu tuần này.
Bình luận (0)